08/08/2014 - 21:27

ỦY BAN ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI

Giám sát việc thực hiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài và công tác lãnh sự, bảo hộ công dân gắn với ngoại vụ địa phương

(CT)- Ngày 8-8-2014, Đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIII do ông Trần Văn Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, làm Trưởng đoàn, đã đến làm việc tại TP Cần Thơ về tình hình thực hiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài và công tác lãnh sự, bảo hộ công dân gắn với ngoại vụ địa phương. Tiếp đoàn có ông Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy; ông Võ Thành Thống, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, HĐND, các sở, ngành, mặt trận thành phố và UBND các quận, huyện…

Thời gian qua, công tác thực hiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại thành phố luôn được quan tâm. UBND thành phố thành lập Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là kênh thông tin quan trọng, cầu nối để chính quyền vận động bà con Việt kiều định cư ở nước ngoài hướng về quê hương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung và thành phố nói riêng. Trong 6 năm gần đây hơn 10 ngàn kiều bào về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc trên địa bàn thành phố. Qua các buổi họp mặt, lãnh đạo thành phố và các ngành chức năng cùng trao đổi, giải thích, hướng dẫn bà con về các vấn đề liên quan đến hợp tác đầu tư, hồi hương, mua nhà, đất…; tạo sự tin tưởng vào chính sách của địa phương dành cho kiều bào. Nhiều cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài do kiều bào thành lập đã đóng góp, giúp đỡ cho thành phố dưới hình thức viện trợ nhân đạo trong các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp trẻ khuyết tật, giáo dục, dạy nghề cho phụ nữ nghèo... Hiện nay, toàn thành phố có 34 trường hợp kiều bào được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, tập trung chủ yếu ở các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng. Công tác lãnh sự, bảo hộ công dân cũng được các cấp, các ngành trong thành phố quan tâm phối hợp thực hiện...

Lãnh đạo thành phố cũng đã kiến nghị các bộ, ngành chức năng trong quá trình sửa đổi Luật Doanh nghiệp, quy định các cá nhân Việt kiều (khi có xác nhận huyết thống là người Việt Nam) được đối xử như nhà đầu tư trong nước; Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho bộ phận chuyên trách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn, phổ biến cho công dân Việt Nam trước khi ra nước ngoài biết các quyền và lợi ích cũng như kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gần nhất là để được tư vấn, giúp đỡ khi gặp các sự cố...

Ông Trần Văn Hằng ghi nhận những kiến nghị của thành phố, đánh giá cao việc thực hiện tốt các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài và công tác lãnh sự, bảo hộ công dân gắn với ngoại vụ địa phương tại Cần Thơ. Ông đề nghị thành phố tăng cường quản lý việc kết hôn với người nước ngoài mà không đăng ký, trong đó cần lập cơ sở dữ liệu theo dõi từ cấp xã trở lên và quan tâm công tác tư vấn ở ấp, khu vực; đẩy mạnh công tác quản lý xuất nhập cảnh và sự phối hợp của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương, nhất là chia sẻ thông tin và xử lý nhanh khi có sự việc xảy ra liên quan đến công tác lãnh sự, bảo hộ công dân...

Chiều cùng ngày, đoàn đi khảo sát thực tế về vấn đề bảo hộ công dân tại xã Trường Long, huyện Phong Điền.

THANH THY

Chia sẻ bài viết