22/01/2016 - 10:09

Giám sát não bị chấn thương bằng cảm biến tự phân hủy

Theo các chuyên gia y tế, mỗi khi bệnh nhân chấn thương não được chuyển đến cấp cứu, các bác sĩ đều cần phải đo chính xác áp lực nội sọ bởi bất kỳ sự gia tăng áp lực nào cũng có thể gây thêm tổn thương cho não. Trong khi đó, họ khó có thể ước tính chính xác mức độ áp lực bên trong bộ não từ các bức ảnh chụp cắp lớp não hoặc đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân khi nhập viện.

Nhằm tránh nguy cơ tử vong cho người bị chấn thương não, các nhà khoa học ở Đại học Illinois tại Urbana-Champaign và Khoa Y Đại học Washington ở St. Louis (Mỹ) đã chế tạo một loại cảm biến điện tử dùng cấy vào não và có khả năng tự phân hủy một khi không còn cần dùng. Theo họ, cảm biến này hứa hẹn trở thành biện pháp giám sát áp lực nội sọ mới ít xâm lấn và an toàn hơn so với các kỹ thuật hiện hành vốn đã lỗi thời, dễ gây nhiễm trùng, chảy máu và phản ứng phụ.

 Cảm biến mới nhỏ gọn và có khả năng phân hủy sinh học.Ảnh: CNN

Công bố trên tạp chí Tự Nhiên (Nature), nhóm nghiên cứu cho hay cảm biến có kích thước bằng hạt gạo này chủ yếu được sản xuất bằng nguyên liệu silicone và PLGA (axít polylactic-co-glycolic), dùng cấy vào vị trí ở dưới da đầu và phía trên hộp sọ. Từ đó, thiết bị có thể truyền qua mạng không dây những dữ liệu về áp lực và nhiệt độ trong não tới máy tính để các bác sĩ tiện theo dõi.

Để kiểm tra tính khả thi của cảm biến mới, các chuyên gia đã tiến hành 2 thử nghiệm riêng biệt - bao gồm ngâm cảm biến vào một dung dịch nước muối và cấy vào não chuột thí nghiệm. Kết quả cho thấy cảm biến đã cung cấp dữ liệu chính xác và tự tiêu hủy trong cả hai trường hợp.

Từ kết quả tích cực trên, nhóm chuyên gia dự định thử nghiệm công nghệ cảm biến "tự phân hủy" trên người, cũng như tiến tới ứng dụng thiết bị trong việc giám sát các cơ quan khác trên cơ thể trong tương lai.

AN NHIÊN (Theo Gizmag, CNN, WUSTL)

Chia sẻ bài viết