 |
|
Ông Robert Gates (trái) và ông Mike Mullen tại buổi họp báo ngày 16-7. Ảnh: VOA News |
* Ra mắt “Quân đoàn phản ứng dân sự”
(TTXVN)- Ngày 16-7, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Đô đốc Mike Mullen loan báo kế hoạch sẽ kiến nghị Tổng thống George Bush giảm số lượng binh lính tại chiến trường Iraq và đưa thêm quân tới chiến trường Afghanistan vào mùa Thu năm nay.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Bộ Quốc phòng, hai quan chức chóp bu Lầu Năm góc cho biết việc họ kiến nghị cắt giảm quân tại Iraq không phải do sự thúc bách của Quốc hội và dư luận, mà là do tình hình an ninh tại quốc gia Trung Đông này đã có những cải thiện đáng kể, trong khi mối đe dọa từ phiến quân Taliban ở Afghanistan đang ngày càng gia tăng.
Báo cáo hồi đầu tháng 7 của quân đội Mỹ và NATO cho biết tháng 6 vừa qua là tháng nhiều thương vong nhất đối với quân đội Mỹ và NATO ở Afghanistan kể từ khi chế độ Taliban bị lật đổ ở nước này mùa Thu năm 2001, đồng thời là tháng thứ hai liên tiếp số thương vong của lực lượng nước ngoài tại đây cao hơn ở Iraq. Gần đây nhất là vụ 9 lính Mỹ vừa bị thiệt mạng trong cuộc đánh bom liều chết ngày 13-7 vừa qua vào một bốt gác ở làng Wanat, tỉnh Kunar, phía Đông Afghanistan. Với chiều hướng bạo lực gia tăng tại chiến trường này trong vài tháng qua, ông Gates khẳng định số lính Mỹ được tăng viện tới chiến trường Nam Á sẽ sớm được điều động.
* Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice chính thức công bố thành lập “Quân đoàn phản ứng dân sự” nhằm giúp bình ổn và tái thiết các khu vực trên thế giới bị xung đột vũ trang tàn phá.
Với kinh nghiệm từ những “điểm nóng như Afghanistan, quân đoàn liên ngành gồm các nhà ngoại giao, kỹ sư, nhân viên y tế, nhà nông học và các chuyên viên khác này được thành lập để triển khai tới những “điểm nóng trong vòng từ 48 giờ đến 72 giờ.
Phát biểu tại lễ ra mắt, Ngoại trưởng Rice nêu rõ một trong những thách thức của thế giới hiện nay và trong nhiều năm tới là phải hỗ trợ các nước “quản lý yếu kém” vì những quốc gia này thường trở thành sào huyệt của những kẻ buôn lậu vũ khí, tội phạm và khủng bố. Theo bà, lực lượng phản ứng nhanh dân sự trên sẽ giúp ngăn chặn sự sụp đổ của các thể chế nhà nước khi có chiến tranh và xung đột.