14/04/2011 - 10:11

Pháp

Giám đốc điều hành Renault mất chức

Ảnh: Journaldunet

Ông Patrick Pelata (ảnh), 55 tuổi, sẽ phải rời khỏi vị trí giám đốc điều hành tập đoàn ôtô Renault (Pháp), trở thành nhà lãnh đạo cấp cao nhất của hãng xe hơi lớn thứ ba thế giới mất chức sau khi Renault công bố những bằng chứng cho thấy các báo cáo kiểm toán trong cuộc điều tra nội bộ trước đây xung quanh cáo buộc có nội gián trong công ty đã bị làm sai lệch. Giám đốc Pelata đệ đơn từ chức sau một cuộc họp đặc biệt của hội đồng quản trị hôm 11-4 và đơn của ông đã được chấp nhận.

Hồi tháng Giêng, 3 lãnh đạo cấp cao của công ty bị đuổi việc vì bị cáo buộc bán thông tin mật của Renault cho Trung Quốc. Tuy nhiên, những điều tra của tình báo Pháp gần đây tìm được bằng chứng cho thấy những cáo buộc trên là giả. Renault hồi tháng rồi đã công khai xin lỗi và cam kết sẽ phục chức cũng như bồi thường danh dự cho 3 quản lý bị mất việc.

THUẬN HẢI (Theo FT)

Chia sẻ bài viết