08/09/2008 - 07:24

Gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Nga liên quan vấn đề Gruzia

Tàu Pathfinder của Hải quân Mỹ tại Biển Đen. Ảnh: AP

* Nga tập trận hải quân chung ở Mỹ La-tinh

* NATO mở rộng phạm vi hoạt động trên Biển Đen

(TTXVN)- Căng thẳng giữa Mỹ và Nga liên quan cuộc xung đột ở Gruzia đã gia tăng khi ngày 6-9, Mát-xcơ-va tố cáo Washington “khiêu khích” Mát-xcơ-va và tái vũ trang cho Gruzia dưới chiêu bài vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo, trong khi Mỹ cáo buộc Nga sử dụng “chiến thuật đe dọa” trước đây và sử dụng “vũ lực tàn bạo” đối với Gruzia.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng cố vấn quốc gia, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã lên án Mỹ sử dụng tàu chiến để vận chuyển hàng viện trợ cho Gruzia và đặt câu hỏi “Washington sẽ nghĩ gì nếu Mát-cơ-va sử dụng Hải quân để vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến khu vực Caribbe, nơi vừa phải chịu thiệt hại do bão Gustav?”.

Tổng thống Medvedev cũng khẳng định “thế giới đã thay đổi từ sau ngày 8-8”, ngày Nga mở chiến dịch quân sự tại khu vực xung đột Nam Ossetia ở Gruzia để bảo vệ người Nga sinh sống tại đây; Từ nay trở đi, Nga sẽ là một quốc gia “cần được tính đến” và Nga sẽ không cho phép bất kỳ thế lực nào xâm phạm cuộc sống và chân giá trị của các công dân Nga.

Vài giờ sau, Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney đã lên tiếng chỉ trích những tuyên bố trên của ông Medvedev, cho rằng Nga lại sử dụng “các chiến thuật đe dọa trước đây”. Phát biểu tại một hội nghị kinh tế ở Italia, ông Cheney cho rằng những hành động quân sự của Nga ở Gruzia và sự đáp trả về ngoại giao của Mát-xcơ-va trước việc Tbilisi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga chỉ làm gia tăng những lo ngại về cái Washington ám chỉ là “những mục tiêu lớn hơn của Mát-xcơ-va”. Đây là những lời chỉ trích mạnh mẽ nhất mà Washington nhằm vào Nga kể từ khi xảy ra cuộc xung đột ở Gruzia.

* Ngày 6-9, quân đội Venezuela cho biết lần đầu tiên Nga sẽ tiến hành tập trận hải quân chung với nước này tại khu vực Mỹ La-tinh.

Giám đốc Cơ quan Tình báo chiến lược thuộc Bộ Chỉ huy Hải quân Venezuela, Thiếu tướng Salbatore Bastidas, cho biết cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 10-14/9 tới tại các vùng lãnh hải của Venezuela trên biển Caribbe. Bốn tàu chiến của Nga mang theo 1.000 thủy thủ sẽ tham gia cuộc diễn tập này. Lực lượng không quân và tàu ngầm của Venezuela cũng sẽ tham gia.

Tướng Bastidas nhận định cuộc diễn tập này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với khu vực Mỹ La-tinh vì đây là lần đầu tiên quân đội Nga diễn tập tại khu vực này. Ông cũng cho biết nhân dịp này, đại diện lãnh đạo quân đội Nga sẽ có chuyến thăm Venezuela nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác quân sự giữa hai nước. Chính quyền của Tổng thống Hugo Chavez có quan hệ chặt chẽ với Nga. Ông Chavez cũng ủng hộ Nga trong cuộc xung đột Nga/Gruzia.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang mở rộng hoạt động của các tàu chiến ở vùng Biển Đen với nhiệm vụ được khoa trương là “giúp đỡ nhân đạo cho Gruzia”.

Phóng viên TTXVN tại Mát-xcơ-va dẫn nguồn tin tại chỗ cho biết đêm 6-9, NATO điều thêm tàu “Pathfinder” đến khu vực giữa Biển Đen, trong khi một số tàu chiến của Tây Ban Nha, Đức và Ba Lan tiếp tục hoạt động ở khu vực Tây-Bắc vùng biển này. Chưa kể ở phía Nam Biển Đen đã có tàu nghiên cứu khoa học “Alians” của NATO và tàu bảo vệ bờ biển “Dallas” của Hải quân Mỹ. Tại khu vực cảng Poti của Gruzia cũng đã có tàu chỉ huy “Mount Whitney” thuộc hạm đội VI Hải quân Mỹ. Tàu này được trang bị những thiết bị thông tin và do thám hiện đại nhất.

Cơ quan quân báo Nga cho rằng các tàu chiến NATO đã được bố trí tại các điểm trọng yếu trên Biển Đen, vì vậy, tuyên bố của khối này về cái gọi là “sứ mệnh bảo đảm an ninh cho các chuyến hàng viện trợ nhân đạo của các tàu chiến” là không xác đáng. Quân báo Nga nghi ngờ tàu “Mount Whitney” ngoài việc vận chuyển hàng cứu trợ còn mang theo vũ khí và trang thiết bị quân sự cung cấp cho Gruzia.

Chia sẻ bài viết