17/02/2011 - 08:36

Giá lương thực thế giới lên đến “mức nguy hiểm”

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick hôm 15-2 cảnh báo giá lương thực - thực phẩm thế giới đã chạm “mức nguy hiểm” và có thể tác động lớn đến tình hình chính trị - xã hội trên toàn cầu.

Số liệu của WB vừa công bố cho thấy từ tháng 10-2010 đến 1-2011, giá thực phẩm tăng 15%, cao hơn 29% so với cùng kỳ năm trước đó và chỉ thấp hơn 3% so với đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng lương thực năm 2008. WB cũng ước tính giá lương thực tăng cao – chủ yếu là lúa mì, bắp, đường và dầu ăn – đã đẩy khoảng 44 triệu người tại các nước đang phát triển lâm vào cảnh bần cùng kể từ tháng 6-2010. Báo cáo này được đưa ra trước thềm Hội nghị quan chức tài chính cấp cao Nhóm các nước phát triển và mới nổi (G20) sắp diễn ra tại Pháp, nơi sẽ thảo luận về giá lương thực và nguyên nhân của sự gia tăng này.

Ông Zoellick cho rằng mặc dù giá lương thực gia tăng không phải là nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc biểu tình gần đây tại Ai Cập và Tunisie, nhưng nó là nhân tố làm trầm trọng hơn tình hình bất ổn tại các nước này. Bên cạnh đó, theo nhận định của báo CSMonitor (Mỹ), giá lương thực tăng cao có thể góp phần tạo ra nguy cơ tương tự như ở Ai Cập và Tunisie khi có đến 30 nước châu Phi lên kế hoạch tiến hành các cuộc bầu cử trong 12 tháng tới. Trong số này có những nước khan hiếm lương thực như CH Chad, Madagascar và những nước thường xuyên bất ổn như Nigeria và CH Dân chủ Congo.

Ngoài ra, ông Zoellick còn cảnh báo giá thực phẩm leo thang sẽ tác động lớn đến tình hình chính trị – xã hội tại nhiều nước châu Á, Mỹ La-tinh, Đông Âu bởi nó có thể làm gia tăng các áp lực do lạm phát tạo ra. Theo ông Zoellick, cộng đồng quốc tế cần nhận thức về những nguy cơ như trên và không nên làm xấu thêm tình hình bằng các chính sách như cấm xuất khẩu hoặc điều chỉnh giá, điều này sẽ đẩy giá thực phẩm toàn cầu tăng cao hơn. Bên cạnh đó, ông cho rằng các quốc gia nên chia sẻ nhiều thông tin hơn về mức cung cấp lương thực trên thế giới nhằm tránh phản ứng quá mức về những đột biến trong nguồn cung; thiết lập các mạng lưới an ninh lương thực hiệu quả hơn cho người nghèo; minh bạch hơn để công chúng có thể tiếp cận nhiều hơn các thông tin về số lượng và chất lượng lương thực dự trữ toàn cầu...

THUẬN HẢI
(Theo Reuters, CS Monitors)

Chia sẻ bài viết