Sau thời gian dài giá heo hơi giữ ở mức 5,5-6,2 triệu đồng/tạ (100kg), những ngày gần đây giá heo hơi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tiếp tục đà tăng mạnh, lên mức 7,8-8 triệu đồng/tạ. Với mức giá này, nhiều hộ chăn nuôi heo sau khi trừ hết chi phí có thể đạt lợi nhuận từ 3-4 triệu đồng/tạ.

Cán bộ Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tân Hiệp (bên phải) tiêm vaccine ngừa tả heo châu Phi cho đàn heo của người dân.
"Cạn" nguồn cung
Bà Phạm Thị Thủy, ngụ ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành nuôi 20 con heo thịt, trong đó có 10 con chuẩn bị xuất bán. "15 năm nuôi heo, tôi thấy năm nay là lần đầu tiên tăng giá cao và giữ mức lâu nhất. Giá từ 7 triệu đồng/tạ đổ lên là người nuôi có lợi nhuận khá, chứ mấy năm trước nuôi cực mà lời ít, có năm còn lỗ", bà Thủy nói.
Ông Ðặng Hoàng Hải, ngụ ấp Xẻo Mây, xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng, cho biết, hiện gia đình có đàn heo 64 con, phần lớn đạt trọng lượng từ 80-90kg/con. Ðể heo đạt 100kg và có thể xuất chuồng thì cần phải mất từ 1-1,5 tháng nữa. "2 tuần trước giá heo chỉ 7,2-7,3 triệu đồng/tạ nay đã tăng thêm hơn 500.000 đồng/tạ. Chỉ cần giá heo từ 6 triệu đồng/tạ là người nuôi đã có lời". Với giá heo hơi hiện nay, mỗi con heo 100kg ông Hải lời hơn 4 triệu đồng. Ông Nguyễn Hùng Tính, ngụ ấp Tân Lộc, xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, cho biết: "Nhà tôi còn 10 con heo thịt gần xuất bán. Sáng ngày 5-3, thương lái đến nhà xem heo và cho giá 8 triệu đồng/tạ. Ðây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây".
Có thể thấy, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá heo hơi trên thị trường cả nước liên tục tăng. Ðây là điều khác biệt so với những năm trước. Nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân giá heo hơi tăng cao là do phần đông đàn heo đã được xuất chuồng bán dịp cận Tết. Mặt khác, chi phí đầu tư thức ăn chăn nuôi nên người dân thận trọng khi tái đàn. Cùng với đó, các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ việc nhập lậu heo qua biên giới nên nguồn cung trên thị trường bị hạn chế.
Bên cạnh đó, theo Nghị quyết 22/2022/NQ-HÐND của HÐND tỉnh Kiên Giang quy định khu vực cấm chăn nuôi trong nội thành, nội thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 1-1-2025 phải di dời đến nơi phù hợp hoặc dừng hoạt động chăn nuôi. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Do đó, nhiều hộ chăn nuôi heo, gia cầm trong khu vực không được phép ngừng hoạt động chăn nuôi do không có điều kiện di dời, ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn cung thịt hơi các loại ra thị trường.
"Việc hình thành các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn theo đề án phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Kiên Giang mặc dù đã có các nhà đầu tư, đề xuất dự án tại Kiên Lương, Giang Thành nhưng còn vướng thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải qua nhiều công đoạn, nhiều cấp nên chưa có trang trại mới khởi công, đi vào hoạt động", ông Nguyễn Ðình Xuyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kiên Giang, cho biết.
Cùng với heo thịt, từ đầu năm 2025 đến nay, giá heo giống loại 10-12 kg/con vào khoảng 2 triệu đồng, tăng so với mọi năm từ 700.000-1 triệu đồng/con. Bà Nguyễn Thị Bé Phượng, thành viên Tổ hợp tác nuôi heo sinh sản ấp Ðá Nổi A, xã Thạnh Ðông, huyện Tân Hiệp, cho biết: "Heo con đang có giá nhưng chị em trong tổ không có nhiều heo con để bán. Những hộ có heo con đều giữ lại tự nuôi để giảm chi phí đầu vào".
E ngại dịch bệnh
Theo nhiều hộ chăn nuôi heo trong tỉnh Kiên Giang, năm 2024, do tác động của dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trong khi vaccine tiêm phòng chưa bao phủ đối tượng dễ nhiễm bệnh là heo nái, heo con nên người chăn nuôi e dè chưa mạnh dạn tái đàn. Chị Mai Thị Trúc Linh, ngụ ấp Cống Tre, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, nói: "Cận Tết, đàn heo 60 con của tôi chuẩn bị xuất bán thì bị bệnh chết sạch. Lo ngại dịch bệnh chưa dứt nên tôi chưa tái đàn lại".
Sau lần thiệt hại nặng nề từ đợt dịch tả heo châu Phi bùng phát trên diện rộng trên địa bàn tỉnh vào năm 2019, đến năm 2024, chị Nguyễn Sol Pha, ngụ ấp Tân Hòa A, xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp liên tiếp trắng tay vì hai đàn heo đều nhiễm bệnh. "Ở xóm này trước đây 10 hộ thì hết 9 hộ nuôi heo, mỗi hộ nuôi vài chục con. Giờ cả xóm chỉ còn 1 hộ nuôi nhưng chỉ vài con để ăn cơm cặn chứ không dám nuôi nhiều" - chị Sol Pha chia sẻ.
Toàn tỉnh hiện có 280.000 con heo, giảm 60.330 con so với thời điểm năm 2018 trước khi dịch tả heo châu Phi bùng phát. Ðể giúp người dân an tâm chăn nuôi, từ ngày 24-1 đến 19-2-2025, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh triển khai thí điểm vaccine dịch tả heo châu Phi của Công ty cổ phần AVAC Việt Nam tại một số huyện trong tỉnh. Ông Nguyễn Ðình Xuyên cho biết: "Chi cục phối hợp tiêm 489 liều tại 30 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn 3 huyện Giồng Riềng, Tân Hiệp và Hòn Ðất. Heo sau khi tiêm phát triển khỏe mạnh, bình thường. Dự kiến khoảng giữa cuối tháng 3-2025, chi cục tiến hành lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng để đánh giá hiệu quả trước khi đề xuất giải pháp tiếp theo".