07/01/2008 - 11:18

Xung quanh vụ ám sát cựu Thủ tướng Pakistan

Gia đình bà Bhutto yêu cầu Liên Hiệp Quốc vào cuộc

* Mỹ xem xét mở rộng quyền hạn của CIA tại Pakistan

(TTXVN)- Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ CBS phát sóng ngày 5-1, Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf (ảnh) tuyên bố rằng chính cựu Thủ tướng Benazir Bhutto phải chịu trách nhiệm về cái chết của bà trong vụ ám sát ngày 27-12-2007.

 

Theo ông Musharraf, với việc không ở trong chiếc xe chống đạn, chính bà Bhutto chứ không phải ai khác là người có lỗi. Bà Bhutto bị sát hại ở thành phố Rawalpindi khi đang đứng trong xe và mở trần xe vẫy tay với những người ủng hộ. Theo một thông báo của Bộ Nội vụ Pakistan, nguyên nhân tử vong của bà Bhutto là do sức ép vụ đánh bom liều chết khiến bà đập đầu vào trần xe. Tuy nhiên, đảng Nhân dân Pakistan (PPP) của bà Bhutto cho rằng bà bị một sát thủ bắn vào đầu. Về khả năng này, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên, ông Musharraf cũng cho rằng có thể một viên đạn bắn trúng vào đầu là nguyên nhân gây ra cái chết của bà Bhutto.

Phu quân bà Bhutto không đồng ý cho giải phẫu tử thi và ông tiếp tục chỉ trích Chính phủ Pakistan về cái chết của vợ mình, đồng thời yêu cầu phải có một cuộc điều tra do Liên Hiệp Quốc tiến hành. Ngày 5-1, nhóm 5 chuyên gia chống khủng bố của cảnh sát Anh đã bắt đầu xem xét hiện trường vụ ám sát trong nỗ lực trợ giúp cuộc điều tra của Chính phủ Pakistan.

* Theo“Thời báo New York”, chính quyền Tổng thống Mỹ George Bush đang xem xét dành cho Lầu Năm Góc và Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) một thẩm quyền mới để tiến hành các hoạt động “bí mật” ở các khu vực bộ lạc của Pakistan, nơi Al Qaeda đang ngày càng phô trương thanh thế.

Tờ báo cho biết kế hoạch trên đã được Phó Tổng thống Dick Cheney, Ngoại trưởng Condoleezza Rice và các cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng đưa ra thảo luận tại cuộc họp ở Nhà Trắng ngày 4-1 nhằm đánh giá chiến lược của Mỹ tại Pakistan sau khi xảy ra vụ ám sát cựu Thủ tướng Bhutto.

Dẫn lời các quan chức cao cấp giấu tên trong chính quyền, tờ báo cho biết theo kế hoạch này, các điệp viên CIA sẽ có quyền hạn rộng rãi hơn trong việc tiến công các mục tiêu có chọn lựa trong lãnh thổ Pakistan, và trong một số trường hợp có sử dụng nguồn tin tình báo do Pakistan cung cấp.

Cho đến nay, phần lớn các hoạt động chống khủng bố ở Pakistan là do các điệp viên CIA tại Afghanistan tiến hành. Nếu kế hoạch này được thông qua, CIA sẽ không chỉ tiếp tục công việc như hiện nay của họ ở Pakistan mà còn có thể đề nghị sự trợ giúp từ lực lượng quân sự Mỹ hay cử các lực lượng tác chiến đặc biệt hoạt động dưới sự ủy nhiệm của cơ quan tình báo này.

Chia sẻ bài viết