08/06/2008 - 11:25

Giá dầu vượt 139 USD/thùng

* Lại một “ngày đen tối” của thị trường chứng khoán Mỹ

(TTXVN)- Ngày 6-6 giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng đột biến, vượt ngưỡng 139 USD/thùng trong khi thị trường chứng khoán Mỹ trải qua “ngày đen tối” khi các loại cổ phiếu chủ lực đồng loạt rớt giá khủng khiếp, trung bình hơn 3%. Đồng USD tiếp tục mất giá trong khi giá vàng cũng tăng khá mạnh.

Số liệu từ Sàn giao dịch hàng hóa New York cho biết giá dầu thô ngọt nhẹ thuộc các hợp đồng giao trong tháng 7, trong ngày 6-6 có thời điểm đã vọt lên 139,12 USD/thùng, tăng 10,75 USD so với ngày hôm trước. Đến phiên giao dịch cuối cùng trong ngày, giá loại mặt hàng chiến lược, nguồn sống của mọi nền kinh tế này đã hạ nhiệt, nhưng vẫn dừng ở mức khá cao 138,54 USD so với 127,79 USD/thùng trong ngày 5-6. Đây là lần đầu tiên giá dầu thô vượt quá ngưỡng 139 USD/thùng và cũng là lần đầu tiên giá dầu thô tăng ở mức hơn 10 USD/ngày kể từ năm 1983. Như vậy, chỉ riêng trong 2 ngày qua, giá một thùng dầu thô đã tăng hơn 16 USD.

 Nhà đầu tư đau đầu vì chứng khoán sụt giảm. Ảnh: AP

Nguyên nhân chủ yếu làm giá dầu tăng đột biến trong ngày 6-6 là lời răn đe của một Bộ trưởng nội các Israel nói rằng “một cuộc chiến tranh với Iran là không thể tránh khỏi”. Đồng USD tiếp tục mất giá so với các đồng ngoại tệ mạnh khác cũng là nguyên nhân khiến các nhà đầu tư đổ xô vào mua các mặt hàng chiến lược, trong đó có dầu thô. Lời dự báo của tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới Morgan Stanley của Mỹ về khả năng giá dầu thô trên thị trường thế giới sẽ vọt lên mức 150 USD/thùng vào ngày Quốc khánh Mỹ (4-7) cũng là một nguyên nhân đẩy giá dầu lên cao. Tại thị trường Luân Đôn, giá loại dầu Brent trong ngày 6-6 cũng tăng 7,75 USD, lên 135,30 USD/thùng.

Giá xăng dầu tăng đột biến và bản báo cáo của Bộ Lao động Mỹ về tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 5-2008 tăng mạnh nhất (5,5%) trong hơn 2 thập kỷ qua đã gây tâm lý hoảng loạn, khiến các nhà đầu tư bán đổ bán tháo cổ phiếu, biến ngày 6-6 trở thành “ngày đen tối” của thị trường chứng khoán Mỹ.

Tại thị trường chứng khoán New York, chỉ số Dow Jones trong ngày 6-6 mất giá tới 3,13% (394,64 điểm), xuống chỉ còn 12.209,81 điểm. Đây là lần mất giá tệ hại nhất trong một ngày của Dow Jones kể từ ngày 27-2-2007 khi loại cổ phiếu chủ lực này bị mất giá tới 416,02 điểm (3,29%) khi bùng nổ cuộc khủng hoảng của thị trường tín dụng thế chấp. Cổ phiếu của toàn bộ 30 tập đoàn thành viên của Dow Jones đều mất giá, trong đó tệ hại nhất là cổ phiếu của tập đoàn bảo hiểm AIG mất giá tới hơn 7%, Boeing 5,4%, General Motors gần 5%. Cổ phiếu của các tập đoàn tài chính và ngân hàng như American Express, Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase... bị mất giá hơn 4%. Chỉ số Nasdaq trong ngày 6-6 cũng mất giá 2,96% (75,38 điểm), còn 2.474,56 điểm trong khi cổ phiếu phổ thông Standard & Poor 500 mất giá 43,37 điểm (3,09%), còn 1.360,68 điểm.

Giá vàng thuộc các hợp đồng giao trong tháng 8 trong ngày 6-6 tăng 23,50 USD, lên 899 USD/ounce trong khi giá đồng USD tiếp tục giảm từ mức 1,5593 USD đổi 1 euro xuống 1,5768 USD/euro.

Chia sẻ bài viết