11/05/2008 - 09:19

Giá dầu thô vượt ngưỡng 126 USD/thùng

* Giá dầu tăng cao sẽ dẫn tới sự dịch chuyển tài sản lớn nhất trong lịch sử CNTB

(TTXVN)- Ngày 9-5, giá dầu thô thế giới tăng mạnh do giới đầu tư quốc tế lo ngại việc Venezuela cắt nguồn xuất khẩu dầu thô trung bình mỗi ngày 1,5 triệu thùng cho Mỹ do chiều hướng căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước. Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 6 lần đầu tiên tăng vọt lên mức 126,25 USD một thùng trước khi dừng ở phiên đóng cửa 125,96 USD/thùng, tăng 2,27 USD so với ngày hôm trước. Như vậy, riêng trong tuần qua, giá dầu tăng thêm gần 10 USD/thùng. Kể từ đầu năm 2008 đến nay, giá dầu thế giới đã tăng 25% và tăng gấp đôi trong trong 12 tháng qua từ mức 62 USD/thùng.

Tại Luân Đôn, giá dầu Brent trong ngày 9-5 có lúc tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay là 125,90 USD/thùng.

Trong bối cảnh giá dầu biến động không ngừng hiện nay, một nguồn tin từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết OPEC có thể xem xét việc tăng sản lượng trước cuộc họp dự kiến vào tháng 9 tới nếu giá dầu tiếp tục tăng.

* Các nhà kinh tế thế giới nhấn mạnh năm 2008, dựa trên một dự báo mới về giá dầu trung bình 110 USD/thùng của Cơ quan thông tin về năng lượng của chính phủ Mỹ (EIA), nguồn thu từ dầu của các thành viên OPEC sẽ tăng 57% lên 1.000 tỉ USD. Nguồn thu nhập về xuất khẩu dầu của 13 nước thành viên OPEC năm ngoái đạt tới 674 tỉ USD, trong đó 4 nước vùng Vịnh chiếm một nửa. Báo Địa cầu và Thư tín (Canada) khẳng định, như vậy, cơn sóng thần đồng đô-la dầu khí toàn cầu sẽ dẫn tới sự dịch chuyển tài sản lớn nhất trong lịch sử chủ nghĩa tư bản (CNTB). Các nước A-rập giàu có ở vùng Vịnh đang sử dụng những khoản lợi nhuận dầu khổng lồ này để biến các nền kinh tế của họ thành những nền kinh tế lớn trên thế giới.

Chia sẻ bài viết