06/08/2016 - 16:22

ÔNG HUỲNH NHẬT DANH, PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VĂN HÓA TP CẦN THƠ:

Gầy dựng phong trào văn nghệ quần chúng ngay từ cơ sở

Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ xung quanh câu chuyện nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật, liên hoan, hội thi, hội diễn của TP Cần Thơ hiện nay, biên đạo Huỳnh Nhật Danh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa (TTVH) TP Cần Thơ, thông tin thêm:

Với vai trò dẫn dắt phát triển VNQC, nhiều năm qua, TTVH TP Cần Thơ luôn cố gắng nâng chất cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Hiện nay, TTVH đã hình thành, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động 23 câu lạc bộ năng khiếu, sở thích và chuyên môn nghiệp vụ; hệ thống TTVH- Thể thao các quận, huyện cũng có trên 100 câu lạc bộ với trên 1.500 hội viên.

 Thưa ông, đâu là những khó khăn của TTVH thành phố trong phát triển phong trào VNQC?

 

- VNQC đang cạnh tranh gay gắt với nhiều loại hình sinh hoạt văn hóa, giải trí hiện đại. Kinh phí cho hoạt động này còn hạn chế, các chế độ công tác phí và bồi dưỡng cho cộng tác viên, diễn viên thấp, không đủ chi cho các chi phí tối thiểu như trang phục, hóa trang, đi lại… do đó việc huy động lực lượng tham gia vào các hoạt động biểu diễn thường xuyên của các đội văn nghệ gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của một số đội văn nghệ quận, huyện còn thiếu nên việc tổ chức các lớp năng khiếu, đào tạo lực lượng kế thừa cũng gặp khó. Các chương trình tham gia hội diễn, hội thi được đầu tư công phu nhưng tham gia xong lại không có kinh phí để tiếp tục đưa chương trình lưu diễn phục vụ nhân dân trên địa bàn khu dân cư, gây lãng phí.

 Theo ông, phải làm gì để vực dậy phong trào VNQC của thành phố trong thời gian tới?

- Phải gầy dựng phong trào VNQC ngay từ cơ sở. Khi đã có nhân lực dồi dào thì cũng nên tính đến hiệu quả các hội thi, hội diễn, bỏ bớt những hoạt động không còn được yêu thích, tổ chức nhiều chương trình theo thị hiếu người dân. Bởi vì hội thi, hội diễn, liên hoan đã và đang góp phần thúc đẩy phong trào VNQC phát triển và tìm kiếm, phát hiện ra những nhân tố có tiềm năng để bổ sung vào lực lượng biểu diễn cho hoạt động văn hóa, văn nghệ ở địa phương.

Ngoài ra, tôi nghĩ địa phương cần quan tâm đầu tư chiều sâu, trọng điểm cho các văn nghệ sĩ để có những tác phẩm mới đạt chất lượng; lựa chọn, tuyển lựa đội ngũ cộng tác viên, diễn viên có chất lượng, tổ chức mạng lưới khắp các quận, huyện để làm hạt nhân phát triển phong trào.

 Xin cảm ơn ông!

DUY LỮ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết