25/04/2014 - 22:27

Gắp cọng kim loại khỏi đường thở bệnh nhân

(CT)- Ngày 25-4-2014, bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Trưởng khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết: Sau 3 lần nội soi, các bác sĩ đã nội soi bằng ống mềm gắp dị vật (cọng kim loại) trong phế quản bệnh nhân nam 39 tuổi. Hiện nay, bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống được.

Dị vật sắc nhọn, cắm vào thành phế quản, có nguy cơ xuyên thủng thành mạch máu, gây chảy máu nặng. Các bác sĩ chuẩn bị nếu tình huống xấu nhất thì phẫu thuật để lấy dị vật, rất may tình huống này không xảy ra.

Bệnh nhân nhập viện lúc 16 giờ 30 ngày 16-4 do ho, khó thở. Theo lời người nhà, khoảng trên tháng nay, bệnh nhân cảm thấy nặng ngực, khó thở, ho đàm xanh. Triệu chứng tái đi, tái lại nên đã đi khám bệnh nhiều lần và được chụp x-quang ngực. Trên x-quang ngực có hình ảnh nghi dị vật phế quản cản quang nên đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Khoảng 7-8 năm trước, bệnh nhân có niềng răng và không biết niềng răng (bằng kim loại) bị mất khi nào.

Dị vật đường thở thông thường gặp ở trẻ em từ 1-3 tuổi với triệu chứng phổ biến là ho, thở rít và khó thở cấp tính. Với hỗ trợ của x-quang, các bác sĩ dễ chẩn đoán được dị vật, nhất là dị vật cản quang. Ở người lớn, nhất là người già, dị vật đường thở có nhiều khả năng bị bỏ qua, thậm chí trong nhiều năm. Lý do đến khám bệnh thông thường vì các biến chứng do dị vật nằm lâu trong đường thở như trường hợp ở trên. Các thầy thuốc cần lưu ý khả năng và tìm kiếm dị vật đường thở với các trường hợp có triệu chứng xẹp phổi, nhiễm trùng phế quản phổi tái diễn.

H.Hoa

Chia sẻ bài viết