28/09/2020 - 08:15

Gắn kết địa phương đảm bảo chất lượng và hiệu quả đào tạo 

Là một trong nhiều đơn vị đào tạo tham gia Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (Đề án ĐTN), 10 năm qua, Trường Trung cấp Nghề (TCN) Thới Lai khẳng định chất lượng và hiệu quả đào tạo. Trường nỗ lực thực hiện mục tiêu dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng cao đời sống lao động nông thôn.

Trường TCN Thới Lai phối hợp UBND xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, tổ chức lớp nghề đan đát, cung ứng lao động cho HTX Quốc Noãn.

Theo ông Huỳnh Minh Thảo, Hiệu trưởng Trường TCN Thới Lai, tham gia Ðề án ÐTN, Trường chọn nghề đào tạo phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhu cầu và phong tục tập quán lao động. Sau học nghề, lao động có thể vận dụng kiến thức, kỹ thuật vào thực tế sản xuất, kinh doanh. Với thế mạnh về trang thiết bị và đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, trường tham gia đào tạo các nghề nông nghiệp (nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi thú y, trồng lúa giống, nhân giống lúa, trồng rau an toàn…) và nghề phi nông nghiệp (nấu ăn, trang điểm, đan đát, may gia dụng, may công nghiệp, điện cơ,...). Quá trình đào tạo, bên cạnh kỹ năng nghề, nhà trường quan tâm rèn luyện cho lao động tác phong làm việc kỷ luật, nghiêm túc... Qua đó, lao động nông thôn từng bước nhận thức đúng về học nghề, chủ động hơn trong sản xuất.

Trong 10 năm qua, Trường TCN Thới Lai phối hợp các địa phương, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền về Ðề án ÐTN, lồng ghép tư vấn, hướng nghiệp cho lao động. Trường đã tổ chức 113 lớp nghề cho 3.719 lao động; đồng thời, phối hợp Sở Công Thương tổ chức các lớp nghề đan đát và đan dây nhựa nâng cao cho lao động đã học qua lớp nghề sơ cấp, ngắn hạn. Theo kết quả khảo sát của Trường, 70%-75% lao động có việc làm sau học nghề.

Năm 2018, Trường TCN Thới Lai phối hợp mở lớp nghề trồng rau an toàn cho 35 lao động phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt. Sau đó, phường thành lập Tổ hợp tác trồng rau sạch với 16 thành viên. Chị Nguyễn Thị Thu Sương, thành viên Tổ hợp tác, cho biết: “Tôi trồng chủ lực cải dún bán quanh năm và cải làm dưa cung ứng rộ dịp cận Tết. Nhờ được trang bị kỹ thuật trồng rau sạch, bón phân hữu cơ, vốn đầu tư thấp, nhẹ công chăm sóc nhưng đạt năng suất cao, nhất là đảm bảo cung ứng nguồn rau sạch, an toàn, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng”. Mới đây, quận Thốt Nốt phối hợp thành lập Hợp tác xã (HTX) Nông sản Trung Nhứt với 10 xã viên là thành viên Tổ hợp tác trồng rau sạch. 

Từ năm 2013, Trường TCN Thới Lai phối hợp HTX Quốc Noãn (huyện Thới Lai) tổ chức trên 10 lớp nghề đan đát và từ năm 2016, tiếp tục phối hợp Cơ sở đan giỏ nhựa Hồng Hào (huyện Thới Lai) tổ chức trên 10 lớp nghề đan dây nhựa, thu hút trên 700 lao động tham gia học nghề. Theo ông Nguyễn Ngọc Nà, Giám đốc HTX Quốc Noãn, nhờ phối hợp tốt với nhà trường trong dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, HTX thu nhận số lao động có tay nghề, tác phong làm việc chuyên cần, kỷ luật. Ban Chủ nhiệm HTX chọn số lao động tham gia lớp nâng cao tay nghề để sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ làm quà tặng, trưng bày tại các dịp triển lãm, lễ hội, khu du lịch sinh thái… Ðối với học viên lớp nghề may gia dụng, may công nghiệp, bên cạnh mời doanh nghiệp may tư vấn, hướng nghiệp, tuyển dụng, Trường phối hợp các hội, đoàn thể khuyến khích lao động tự tạo việc làm tại nhà qua hình thức may, ráp hàng gia công. Học viên lớp nghề nấu ăn có thể làm việc tại các quán ăn, dịch vụ nấu ăn lưu động hay bếp ăn tập thể...

Ông Huỳnh Minh Thảo cho biết: “Trường đẩy mạnh truyền thông, quảng bá để thu hút lao động tham gia học nghề; lồng ghép trang bị kỹ năng, tác phong công nghiệp cho lao động. Trường chọn giáo viên chuyên môn vững vàng, nhiệt tình phụ trách giảng dạy, đảm bảo chất lượng đào tạo; quan tâm xây dựng mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động, ưu tiên người dân tộc, hộ nghèo, cận nghèo. Chủ động khảo sát nắm bắt nhu cầu thị trường lao động để điều chỉnh cơ cấu nghề đào tạo phù hợp nhu cầu lao động, doanh nghiệp; kết nối địa phương, doanh nghiệp và đơn vị đào tạo để giải quyết việc làm cho lao động... Qua đó, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả Ðề án ÐTN từng năm”.

 Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết