24/09/2011 - 10:27

G20 vẫn chưa có "thuốc đặc trị" cơn khủng hoảng tài chính ở Eurozone

Cuộc họp của bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tối 22-9 (sáng 23-9 giờ Việt Nam) đã thông qua một thông cáo chung, cam kết thực thi mọi giải pháp cần thiết để ngăn chặn cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) lan rộng và tác động tiêu cực đến nền kinh tế - tài chính thế giới.

Eurozone không dễ kiếm tiền để trang trải nợ nần. Ảnh: Reuters 

Tuy nhiên, không có giải pháp đặc biệt nào được đưa ra, ngoại trừ tuyên bố rằng G20 sẽ “tăng cường tính linh hoạt của Cơ chế ổn định tài chính châu Âu (ESSF) để giảm thiểu đến mức thấp nhất tác động của cuộc khủng hoảng nợ công”. Đây là dấu hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo Eurozone sẽ chấp nhận tăng quy mô của ESSF, hiện trị giá 440 tỉ euro, để cứu trợ các nước thành viên đang bị “bóng ma tài chính” đe dọa. “Eurozone không có con đường khác phải tự cứu lấy mình!” - Hãng tin Pháp AFP dẫn lời một đại biểu tham dự cuộc họp hôm 22-9 nhận định. Theo AFP, Mỹ không còn đủ khả năng để hỗ trợ các đồng minh bên kia bờ Đại Tây Dương. Vì thế, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner nói: “Tôi rất tin tưởng rằng châu Âu đủ sức mở rộng quỹ bình ổn tài chính và vận hành hiệu quả nguồn quỹ này”.

Mặt khác, Eurozone cũng không thể trông cậy vào khối tiền dự trữ khổng lồ của nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) như kỳ vọng của dư luận. Trước cuộc họp G20, các nhà lãnh đạo BRICS đã gặp riêng và đưa ra những tuyên bố mập mờ. BRICS hứa có thể gián tiếp cho Eurozone vay tiền thông qua Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các định chế tài chính khác nhưng không nói rõ bao nhiêu. Nhóm này cũng cam kết hỗ trợ tài chính cho từng nước riêng lẻ trong Eurozone tùy theo hoàn cảnh thực tế, chứ không góp vốn hỗ trợ chung. Thứ trưởng Tài chính Nga Sergei Storchak nhấn mạnh đây là thời điểm không cần thiết và cũng không thể nào BRICS chung tay cung cấp tài chính cho Eurozone. “Mỗi nước có thủ tục riêng và cách quyết định khác nhau, chứ chúng tôi không thể góp chung tiền được”, ông Storchak thẳng thắn nói. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ Duvvuri Subbarao giải thích: “Chúng tôi đang cần một nguồn lực lớn cho cuộc chiến giảm nghèo tại nước mình, chứ không thể giúp khôi phục ổn định toàn cầu bằng khối tiền lớn”. Ông Chu Tiểu Xuyên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, thì đi xa hơn khi nói rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc tăng vốn cho IMF phải bao gồm tất cả các nước BRICS cũng như Nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu (G7). Theo một đánh giá nội bộ của IMF do hãng tin Anh Reuters đăng tải ngày 22-9, IMF cần một quỹ giải cứu tương đương 390 tỉ USD và thậm chí 840 tỉ USD, chứ không phải 200 tỉ USD như tính toán ban đầu.

Tại cuộc họp vừa diễn ra của mình, IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) cũng kêu gọi các nền kinh tế đầu tàu thế giới như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản cần giải quyết các vấn đề nội tại của chính mình để không làm “nghẹt thở” nền kinh tế toàn cầu. Thủ tướng Anh David Cameron cũng đánh giá sự thất bại của Mỹ và châu Âu trong việc giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách “đang đe dọa sự ổn định của nền kinh tế thế giới”. Ông Cameron đã cùng Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và các nhà lãnh đạo Úc, Canada, Indonesia, Mexico và Hàn Quốc đã ký lá thư chung thúc giục các nền kinh tế lớn nhất hành tinh thuộc G20 phải tận dụng hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11 để tạo dựng lòng tin, sự tin cậy trong hợp tác, cùng nhau đẩy lùi suy thoái, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

KIẾN HÒA (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết