* Nhật Bản và Hàn Quốc thúc đẩy kế hoạch hoán đổi tiền tệ đa phương cho khu vực châu Á
(TTXVN)- Sau cuộc họp đặc biệt ngày 11-10 tại Thủ đô Washington của Mỹ, bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng nhóm G20 bao gồm những nước giàu và đang nổi đã ra tuyên bố cam kết sử dụng mọi biện pháp có thể để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính đang khuynh đảo các thị trường thế giới.
Tuyên bố khẳng định G20 “cam kết sử dụng mọi công cụ tài chính và kinh tế nhằm đảm bảo sự ổn định và vận hành tốt của các thị trường tài chính”. Nhóm cũng nhất trí sẽ liên kết chặt chẽ với nhau để đảm bảo hành động của nước này không làm tổn hại đến các nước khác hoặc ảnh hưởng xấu đến sự ổn định của hệ thống tài chính nói chung. Các thành viên trong nhóm nhấn mạnh quyết tâm “hành động tập thể để cải thiện chức năng điều chỉnh và giám sát các thị trường tài chính thế giới”.
Cuộc họp đặc biệt của G20 do Brazil, nước chủ tịch nhóm năm nay, và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson triệu tập để bàn thảo cách thức đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Brazil Guido Mantega đã đề xuất cải cách G20 thành một tổ chức năng động hơn, có cơ chế trao đổi thông tin giữa các thành viên với nhau nhanh hơn, trong đó các thành viên đang nổi có vai trò lớn hơn trong việc đóng góp ý kiến giải quyết vấn đề.
Cùng ngày 11-10 tại khu nghỉ dưỡng Colombey-les-Deux-Eglises ở phía Đông Paris, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc gặp song phương, trong đó hai bên cam kết cùng thống nhất biện pháp chống khủng hoảng tài chính. Cuộc gặp diễn ra trước khi lãnh đạo các nước khu vực đồng euro nhóm họp tại Pháp trong ngày 12-10 để tìm biện pháp thống nhất trong Liên minh châu Âu (EU) chống khủng hoảng tài chính.
* Ngày 12-10, bên lề Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ở Washington, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shoichi Nakagawa và Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kang Man Soo đã nhất trí thúc đẩy các nỗ lực nhằm khởi động kế hoạch hoán đổi tiền tệ đa phương cho khu vực châu Á.
13 nước Đông Á đang tìm cách phát triển mạng lưới hoán đổi tiền tệ hiện nay dựa trên Sáng kiến Chiang Mai - một mạng lưới nhằm giúp các nước tham gia ngăn chặn được những nguy cơ đối với đồng nội tệ, thành một mạng lưới hoạt động mang tính đa phương, thay vì song phương. Việc “đa phương hóa” sáng kiến trên sẽ giúp ngăn chặn bất kỳ cuộc khủng hoảng tài chính nào trong tương lai ở một nước phát triển thành một cuộc khủng hoảng khu vực giống như cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997-1998.
Hồi tháng năm, các Bộ trưởng Tài chính ASEAN + 3 đã nhất trí sẽ đi đến một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ đa phương trị giá 80 tỉ USD, với tỷ lệ đóng góp giữa ASEAN và ba nước (gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc) lần lượt là 20% và 80%.