11/03/2011 - 09:25

Forbes: Carlos Slim tiếp tục là người giàu nhất thế giới

* Châu Á vượt châu Âu về số lượng tỉ phú

Ảnh: AFP

Với khối tài sản ước tính 74 tỉ USD, ông trùm viễn thông Mexico Carlos Slim lần thứ hai liên tiếp làm người giàu nhất hành tinh. Năm qua, giá trị tài sản của ông Slim đã tăng thêm 20,5 tỉ USD, nhiều hơn bất cứ ai trong danh sách người giàu năm 2011 do Tạp chí Forbes bình chọn. Đứng thứ hai trong danh sách là ông chủ Tập đoàn phần mềm Microsoft Bill Gates, với tổng tài sản trị giá 56 tỉ USD, tăng 3 tỉ USD so với năm trước. Forbes cho rằng Gates có lẽ vẫn là người giàu nhất nếu ông không quyên 28 tỉ USD cho quỹ từ thiện do ông và vợ, bà Melinda Gates, thành lập. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett xếp thứ ba với 50 tỉ USD, tăng 3 tỉ USD.

Nhìn chung, số người siêu giàu trên toàn thế giới năm 2011 đã tăng kỷ lục, từ 1.011 người của năm ngoái lên 1.210 người. Tổng tài sản của các tỉ phú đã tăng 25%, lên 4.500 tỉ USD và tài sản của mỗi người trong số họ tăng bình quân là 3,7 tỉ USD, so với 3,5 tỉ USD/người của năm trước. Lần đầu tiên trong lịch sử, châu Á qua mặt châu Âu về số lượng tỉ phú góp mặt trong danh sách của Forbes. Châu Á hiện có 332 tỉ phú, so với 300 tỉ phú ở châu Âu. Mỹ vẫn là quốc gia hội tụ tỉ phú đông nhất thế giới, với 413 người. Tuy nhiên, số tỉ phú ở Mỹ đang có xu hướng giảm dần qua từng năm, nhường chỗ cho các tỉ phú ở các nước châu Á mới nổi. Forbes cho biết năm nay, khối BRIC (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) đóng góp 50% trong tổng số 214 người lần đầu gia nhập danh sách. Như vậy, Trung Quốc hiện có 115 tỉ phú, tăng gấp đôi so với năm ngoái, trong khi Nga, Brazil và Ấn Độ lần lượt có 101, 55 và 30 tỉ phú được xướng danh. Riêng khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thêm 105 tỉ phú mới. Năm nay, số lượng phụ nữ xuất hiện trong danh sách những người giàu nhất thế giới cũng tăng, từ 89 người hồi năm ngoái lên 102 người.

Nhân vật trẻ nhất trong danh sách của Forbes là Dustin Moskovitz (người Mỹ) 26 tuổi, người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook với tài sản 2,7 tỉ USD, còn người cao tuổi nhất là tỉ phú công nghệ người Thụy Sĩ Walter Haefner, 100 tuổi, với tổng tài sản 4 tỉ USD.

THANH TRÚC (Theo Reuters, AFP)

Chia sẻ bài viết