 |
|
Ủy viên EC phụ trách về nông nghiệp Fischer Boel (trái) tại cuộc họp báo ở Brussels. Ảnh: AFP |
* Nhất trí cải tổ Chính sách Chung về Nông nghiệp
(TTXVN)- Gói thúc đẩy kinh tế trị giá 130 tỉ euro đang được Liên minh châu Âu (EU) lên kế hoạch nhằm vực dậy các nền kinh tế nội khối trong bối cảnh các nền kinh tế của EU suy giảm với tốc độ “chóng mặt” hiện nay.
Ngày 19-11, Bộ trưởng Kinh tế liên bang Đức Michael Glos cho biết gói khuyến khích kinh tế của EU dự kiến sẽ được các nhà lãnh đạo EU thông qua vào ngày 10-12 tới. Để thành lập quỹ thúc đẩy kinh tế này, mỗi nước EU phải chi 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), theo đó, Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, sẽ phải đóng góp 25 tỉ euro.
Gói khuyến khích kinh tế này được xem là biện pháp cấp thiết nhằm giúp một số nền kinh tế đã lâm vào suy thoái hoặc bị suy giảm nghiêm trọng. Tuần trước, Đức thông báo tăng trưởng của nước này đã giảm 0,5% trong quý 3, sau khi đã giảm 0,4% trong quý 2. Nền kinh tế Anh và Pháp cũng bị suy giảm nghiêm trọng, trong khi nền kinh tế khu vực sử dụng đồng euro đã chính thức lâm vào suy thoái.
Sau những nỗ lực để cứu các ngân hàng châu Âu bị chao đảo trong cơn bão tài chính, giờ đây, ngành công nghiệp ô tô châu Âu đã trở thành “mặt trận thứ hai” trong cuộc chiến khắc phục hậu quả khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, thay vì rót tiền cho ngành công nghiệp này, các quan chức châu Âu lại gắn cứu trợ theo hướng thân thiện môi trường, trong đó việc phát triển công nghệ và sản xuất xe hơi phải gắn với các mục tiêu về bảo vệ môi trường.
* Theo tin liên quan, kết thúc các cuộc thương lượng “ma-ra-tông” đêm 19-11 tại Brussels (Bỉ), các Bộ trưởng Nông nghiệp EU đã nhất trí cải tổ Chính sách Chung về Nông nghiệp (CAP), theo đó tăng hạn ngạch sản xuất sữa và cắt giảm trợ giá nông nghiệp. Những thay đổi này sẽ được áp dụng từ năm 2009 đến 2013.
Đa số các nước thành viên EU đã nhất trí với thỏa thuận trên sau khi Ủy viên Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách vấn đề nông nghiệp Fischer Boel có sự nhượng bộ vào phút chót, chủ yếu với Pháp, Đức và Italia. Theo đó, các nước EU sẽ khấu trừ 5% (so với đề xuất ban đầu là 8%) tất cả các khoản trợ giá nông nghiệp ở mức cơ bản 5.000 euro (6.312 USD)/năm chuyển cho các dự án phát triển nông thôn, bắt đầu từ năm 2012.
Các nước EU sẽ áp dụng chế độ khấu trừ trên căn cứ vào một mức thu nhập hàng năm chung (từ 300.000 euro trở lên), thay cho chế độ 3 mức thu nhập mà bà Boel đưa ra. 4% trợ giá theo mức thu nhập sẽ được dành cho các dự án phát triển nông thôn. Thời điểm áp dụng cũng tính từ năm 2012.
Trong bối cảnh chế độ hạn ngạch sữa của EU sẽ hết hiệu lực vào năm 2015, thỏa thuận cũng cho phép các nước EU tăng hạn ngạch sản xuất mặt hàng này thêm 1%/năm, bắt đầu từ năm 2009. Riêng Italia được phép tăng hạn ngạch thêm 5% từ năm tới, trong khi Đức được sử dụng một phần tiền dành cho các dự án phát triển nông thôn để hỗ trợ khu vực sản xuất sữa của nước này.
Thỏa thuận vừa đạt được là một cuộc cải cách mạnh mẽ nhất của EU trong lĩnh vực nông nghiệp kể từ năm 2003. Với thỏa thuận này, EU sẽ chấm dứt gắn sản xuất với trợ giá - chính sách lâu nay bị các nước đang phát triển chỉ trích là “bóp méo thương mại và khuyến khích sản xuất quá mức”.