13/11/2010 - 09:34

EU: Bất đồng về dự thảo ngân sách 2011

Nghị viện EU họp bàn về ngân sách hôm 11-11. Ảnh: CNA

(TTXVN)- Cuộc thương lượng tại Brussels ngày 11-11 giữa đại diện chính phủ các nước Liên minh châu Âu (EU) và Nghị viện châu Âu về dự thảo ngân sách của EU năm 2011, đã thất bại sau gần 7 giờ thảo luận khi nhiều nước EU không ủng hộ những đề nghị về tăng thuế để tạo nguồn thu cho ngân sách do Nghị viện châu Âu đề xướng.

Đây là cuộc thương lượng đầu tiên về vấn đề ngân sách của EU kể từ khi Hiệp ước Lisbon bắt đầu có hiệu lực (tháng 12-2009), cho phép Nghị viện châu Âu quyền tham gia cùng với các chính phủ trong liên minh trong việc hoạch định ngân sách cộng đồng.

Các nguồn tin từ Brussels cho biết, bất đồng đã cản trở việc thông qua ngân sách trong cuộc thương lượng ngày 11-11 khi Anh và một số nước không ủng hộ đề xuất của Nghị viện châu Âu về tăng thuế 6,2%. Các nước thành viên EU muốn mức tăng tối đa chỉ là 2,9%. EU và Nghị viện châu Âu dự kiến sẽ tiếp tục thương lượng về vấn đề này vào ngày 15-11 tới. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 12-2010, EU phải hoàn tất việc đưa ra dự án ngân sách 2011. Trong trường hợp đến thời điểm đó, mục tiêu này chưa hoàn thành thì họ phải thảo luận ngân sách hàng tháng cho cộng đồng căn cứ theo ngân sách của năm 2010 (khoảng 123 tỉ euro).

Chia sẻ bài viết