22/06/2009 - 08:52

Ecuador trục xuất các công ty dầu khí nước ngoài kiện chính phủ

(TTXVN)- Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 20-6 tuyên bố sẽ trục xuất các công ty dầu khí nước ngoài đâm đơn kiện chính phủ nước này do những bất đồng trong thực hiện hợp đồng dầu khí.

Năm 2006, chính phủ Ecuador đã ban hành quy định nếu giá dầu mỏ tăng cao hơn giá được ghi trong hợp đồng, lợi nhuận phát sinh sẽ được chia cho nhà nước và các công ty nước ngoài theo tỷ lệ 50-50. Trong bối cảnh giá dầu mỏ tăng mạnh, năm 2007, Tổng thống Correa quy định tỷ lệ chia là 99-1 và sau đó đề xuất phương án đàm phán chuyển các hợp đồng phân chia sản phẩm thành hợp đồng cung cấp dịch vụ đơn thuần, vì theo hợp đồng phân chia sản phẩm, Nhà nước Ecuador chỉ được nhận 18% khối lượng dầu khai thác.

Nhà nước Ecuador đang bị một số tập đoàn quốc tế, chủ yếu là các doanh nghiệp dầu khí như Perenco (Pháp), Burlington và Occidental (Mỹ), kiện lên Trung tâm quốc tế giải quyết tranh chấp đầu tư (ICSID) của Ngân hàng Thế giới (WB) để đòi bồi thường số tiền tính đến tháng 11-2008 là 12,9 tỉ USD, nhiều hơn nợ nước ngoài của Ecuador, với lý do chính phủ Ecuador đã “vi phạm hợp đồng” vì đưa ra chính sách trên. Ngày 12-6 vừa qua, theo đề xuất của Tổng thống Correa, Quốc hội Ecuador đã thông qua việc nước này rút khỏi ICSID.

Ecuador là thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) với sản lượng khoảng 505.000 thùng/ngày. Dầu mỏ là nguồn thu ngoại tệ và cũng là nguồn thu ngân sách quan trọng nhất của quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 20-6 tuyên bố sẽ trục xuất các công ty dầu khí nước ngoài đâm đơn kiện chính phủ nước này do những bất đồng trong thực hiện hợp đồng dầu khí.
Chia sẻ bài viết