07/11/2012 - 22:12

ECOWAS họp bàn về kế hoạch triển khai quân tại Mali

Các nhà hoạch định quân sự tham gia hội nghị tại Thủ đô Bamako. Ảnh: Reuters

Hãng tin Anh Reuters hôm 6-11 cho biết các chuyên gia quân sự đến từ châu Phi, Liên Hiệp Quốc và châu Âu vừa hoàn thành kế hoạch triển khai lực lượng quân sự tới Mali.

Theo một số nguồn tin thân cận, một lực lượng với hơn 4.000 binh sĩ, chủ yếu từ các nước Tây Phi, sẽ được đưa đến Mali. "Mọi biện pháp quân sự sẽ được triển khai trong lần này bao gồm cả bộ binh và không quân" - nguồn tin cho biết.

Được biết, các chuyên gia quân sự quốc tế đã đưa ra kế hoạch này trong một hội nghị kéo dài một tuần ở Thủ đô Bamako của Mali và đã đệ trình lên Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS). Kế hoạch chi tiết sẽ được Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA LHQ) xem xét vào trung tuần tháng 11 nhằm thiết lập thời gian hành động. "Chúng tôi cần có sự phản hồi một cách chi tiết của HĐBA LHQ về hậu cần, thời gian, số lượng binh sĩ và kinh phí cho việc triển khai nhiệm vụ này"- Desire Ouedraogo, chủ tịch ECOWAS nói với các nhà hoạch định quân sự tại lễ bế mạc hội nghị.

Trước đó, HĐBA LHQ đã cho các nhà lãnh đạo châu Phi thời hạn 45 ngày, kể từ ngày 12-10, để lập một kế hoạch quân sự giành lại quyền kiểm soát khu vực phía Bắc Mali từ tay các phiến quân liên kết với al-Qaeda ở khu vực Bắc Phi.

Mali rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng từ tháng 3 năm nay khi các binh sĩ nổi loạn lật đổ Tổng thống được bầu Amadou Toumani Toure. Theo thống kê của Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), khoảng hơn 200.000 người dân Mali phải rời bỏ nhà cửa do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng này. Phương Tây lo ngại vùng sa mạc rộng lớn của Mali có thể biến thành một nơi huấn luyện cho các chiến binh Hồi giáo cực đoan.

HOÀNG NAM (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết