(TTXVN)- Ngày 18-7, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất trích 1 tỉ euro (1,6 tỉ USD) từ khoản tiền nhàn rỗi của Liên minh châu Âu (EU) để tài trợ cho nông dân ở các nước nghèo, giúp họ đối phó với “cơn bão giá” lương thực-thực phẩm đang ngày càng gia tăng.
Khoản tiền đặc biệt trên gọi là “phản ứng nhanh đối với giá lương thực-thực phẩm ngày càng leo thang ở các nước đang phát triển”, được lấy từ khoản tiền chưa dùng đến trong ngân sách nông nghiệp của EU và sẽ được giải ngân trong vòng hai năm. Nếu được thông qua, khoản viện trợ này sẽ được chuyển đến nông dân ở các nước nghèo thông qua các tổ chức quốc tế để hỗ trợ họ mua phân bón và hạt giống, giúp tăng sản lượng lương thực.
Mặc dù hiện có một số nước EU phản đối, song EC hy vọng đề xuất trên sẽ nhận được sự ủng hộ từ tất cả 27 nước thành viên EU cũng như Nghị viện châu Âu vào tháng 11 tới để khoản viện trợ 1 tỉ euro này có thể bắt đầu được giải ngân vào năm tới.