04/05/2018 - 07:41

Duy Hoàng chăm ngoan, học giỏi 

Lần đầu “thử sức” ở Hội thi Tin học trẻ TP Cần Thơ vừa diễn ra vào cuối tháng 4-2018, Võ Duy Hoàng, học sinh lớp 5.9, Trường Tiểu học Thốt Nốt 1 (quận Thốt Nốt) vượt qua hàng trăm thí sinh, đoạt giải Nhất (khối tiểu học) phần thi kiến thức và kỹ năng tin học. Không chỉ học giỏi, Duy Hoàng còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của trường đồng thời là con ngoan trong gia đình.

Võ Duy Hoàng (thứ 2, từ phải qua) xuất sắc đạt giải Nhất phần thi kiến thức và kỹ năng tin học dành cho học sinh khối tiểu học. Ảnh: Q. THÁI
Võ Duy Hoàng (thứ 2, từ phải qua) xuất sắc đạt giải Nhất phần thi kiến thức và kỹ năng tin học dành cho học sinh khối tiểu học. Ảnh: Q. THÁI

Hoàng vui mừng xen lẫn bất ngờ khi lần đầu tiên “so tài” với bạn bè các quận, huyện, em đã đạt giải cao. Hoàng chia sẻ: “Em tham gia hội thi với mong muốn giao lưu, học hỏi và nâng cao kiến thức, kỹ năng tin học cũng như để kiểm tra sự tiến bộ của bản thân trong quá trình học tập”. Để đạt kết quả cao trong hội thi, Hoàng chăm chỉ học tập, tự học, tự rèn.

Theo chị Đỗ Thị Thu Nguyệt (mẹ Hoàng), ngoài thời gian giáo viên hướng dẫn, mỗi ngày, Hoàng đều dành khoảng 1 giờ ôn bài, thực hành kỹ năng tin học. Cha mẹ Hoàng bận rộn việc kinh doanh nên không có nhiều thời gian hướng dẫn, vì vậy, Hoàng đọc sách rồi tự học, rèn luyện kỹ năng sử dụng máy vi tính. Bên cạnh soạn thảo văn bản thành thạo, Hoàng rất thích ứng dụng Paint (ứng dụng đồ họa trên máy tính). Chị Nguyệt cho biết, Hoàng tư duy toán học tốt, thạo các kỹ năng về máy tính và đặc biệt có năng khiếu hội họa. Điều đó giúp Hoàng đạt thành tích cao trong hội thi vừa qua.

Không chỉ giỏi tin học, Hoàng còn thích môn Toán vì cho rằng tư duy Toán học tốt bổ trợ rất nhiều cho việc học tin học. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Hoàng chăm chỉ, tự giác trong học tập. Hoàng chia sẻ bí quyết học tập: tập trung nghe giảng trên lớp để không bỏ sót thông tin quan trọng; khi không hiểu bài, Hoàng mạnh dạn hỏi để thầy cô giảng thêm; ghi lại những ý cơ bản trong bài giảng của thầy cô để dễ nhớ bài và thuận tiện hơn trong ôn bài, làm bài tập.

Bạn bè quý mến Hoàng bởi tính thân thiện, thường giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ trong học tập. Hoàng chia sẻ: “Để học tốt, em quan tâm việc học nhóm, chia sẻ kiến thức với bạn bè. Ý kiến của các bạn giúp em bổ sung thông tin mới, bổ ích”. Bên cạnh đó, Hoàng tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Liên đội trường phát động, như: kế hoạch nhỏ, chăm sóc hoa kiểng, cây xanh, quyên góp vì bạn nghèo…

Với niềm đam mê tin học, Hoàng tiếp tục tự học để nâng cao kiến thức, hoàn thiện kỹ năng. Khi hỏi về ước mơ tương lai, Hoàng chia sẻ, sẽ cố gắng học tập tốt để sau này trở thành bác sĩ với mong muốn được chữa bệnh cho mọi người...

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết