19/01/2026 - 15:18

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt những kết quả xuất sắc 

Trong lịch sử vẻ vang của Đảng, các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã cống hiến to lớn cho nhân dân và các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Đó là nhận định của Phó Chủ tịch thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), nghị sĩ Dmitry Georgievich Novikov, trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại LB Nga trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nghị sĩ Dmitry Georgievich Novikov, Phó Chủ tịch thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF).

Ông Novikov nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, đã dựng nên một nước Việt Nam mới và đánh bại các âm mưu khuất phục nhân dân Việt Nam của các thế lực bên ngoài. Chính những người Cộng sản Việt Nam đã duy trì được cuộc đấu tranh giành độc lập, củng cố nền độc lập và sau đó dẫn dắt nhân dân Việt Nam trên con đường kiến tạo mà kết quả hiện nay đã được phản ánh qua những thành tựu kinh tế và xã hội đáng kể.

Nghị sĩ Nga khẳng định Đảng là lực lượng lãnh đạo của xã hội Việt Nam, định hình tầm nhìn phát triển. Đảng đề ra các mục tiêu kinh tế - xã hội, các mục tiêu chính trị, cũng như sự phát triển của khoa học, giáo dục, y tế và văn hóa ở Việt Nam. Và trong tất cả các lĩnh vực này, Việt Nam đã đạt được những kết quả xuất sắc. Kể cả khi nền kinh tế chịu cú sốc nặng nề do sự sụp đổ của Liên Xô, Việt Nam không những vượt qua được giai đoạn này mà còn tiếp tục phát triển tiến bộ. Theo nghị sĩ Novikov, trong tất cả các giai đoạn phát triển của Việt Nam, Đảng Cộng sản đều thể hiện năng lực, sức mạnh, tiềm năng trí tuệ, quyết tâm và ý chí để đề ra những nhiệm vụ đúng đắn, rất cụ thể và đã đạt được tăng trưởng kinh tế đáng tự hào.

Cũng theo ông Novikov, các lực lượng cánh tả, bao gồm Đảng Cộng sản LB Nga, luôn vui mừng trước những kết quả phát triển của Việt Nam. Ông bày tỏ hy vọng rằng các quyết định được đưa ra tại Đại hội sắp tới sẽ giúp dẫn dắt Việt Nam tự tin tiến vào tương lai, một tương lai xã hội chủ nghĩa. Ông cho biết đối với những người cộng sản Nga, đây cũng là một thời điểm rất quan trọng, bởi vì thành công của Việt Nam cho phép khẳng định rằng chủ nghĩa xã hội đã chứng minh được lời hứa lịch sử của nó.

Nhận định về Đại hội Đảng XIV của Việt Nam, nghị sĩ Novikov bày tỏ tin tưởng rằng Đại hội sẽ được tổ chức ở cấp độ tư tưởng, chính trị và tổ chức cao. Các mục tiêu được đặt ra sẽ củng cố Đảng, giúp Đảng phát triển, tiến lên, giúp Chính phủ và nhân dân đạt được những kết quả và thành công mới trong những năm tới. Ông hy vọng những thành công này sẽ đi kèm với sự phát triển hợp tác giữa hai nước. Trải qua nhiều thử thách, ngày nay Nga và Việt Nam đang phát triển mối quan hệ trên nhiều lĩnh vực. Các thỏa thuận nhằm thiết lập khu vực thương mại chung đã được thực hiện hơn 10 năm nay với những kết quả được ghi nhận. Trong lĩnh vực sản xuất dầu khí, bên cạnh doanh nghiệp Vietsovpetro, doanh nghiệp mới RusVietPetro cũng cho phép các chuyên gia Nga và Việt Nam cùng làm việc tại Liên bang Nga, thực hiện các dự án sản xuất dầu khí. Ông Novikov đánh giá đây là một lĩnh vực rất thú vị và đầy triển vọng.

Thương mại giữa Việt Nam và LB Nga cũng chứng kiến sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt là xuất khẩu nông sản. Do đó, ông hy vọng các mục tiêu được đề ra tại Đại hội sẽ gắn liền với sự phát triển của đất nước và việc mở rộng hợp tác kinh tế trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả việc phát triển quan hệ thương mại và kinh tế với Nga. Ông cho biết thêm rằng khối Đảng Cộng sản Liên bang Nga tại Duma Quốc gia (Hạ viện) sẽ tiếp tục sử dụng các nguồn lực chính trị, quyền lực và ảnh hưởng của mình trong xã hội Nga để tăng cường mối quan hệ Nga - Việt Nam.

Nghị sĩ Novikov cho biết có đủ lý lẽ và cơ sở để dự báo quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới. Thứ nhất, đó là cơ sở tư tưởng. Hai đảng cùng chung một cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội, cương lĩnh chung về lý luận Mác - Lênin. Thứ hai là hai bên đều có nhiều kinh nghiệm về tình hữu nghị và hợp tác. Thứ ba, hai bên đều có những đánh giá và nhìn nhận về những thách thức cũng như mối đe dọa hiện hữu trong thế giới ngày nay.

Theo ông Novikov, việc hai đảng hợp tác cho phép cùng nhau giải quyết những thách thức trên trường quốc tế. Trong vài năm gần đây, hai bên đã tổ chức nhiều sự kiện chung. Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm Mát-xcơ-va vào tháng 5-2025, tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng Vệ quốc vĩ đại và tham dự lễ duyệt binh diễn ra tại Quảng trường Đỏ. Hiện tại, phía Nga đang tích cực thảo luận kế hoạch công tác cho năm tới và hai đảng có thể sớm bắt đầu chuẩn bị cho diễn đàn lần thứ ba.  

Ông Novikov tin tưởng rằng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sẽ tiếp tục viết lên tương lai tươi sáng và Đại hội lần thứ XIV sẽ diễn ra thành công, hiệu quả với việc thông qua các quyết định quan trọng. Ông gửi lời chúc Đại hội thành công tốt đẹp và quan trọng hơn cả là những mục tiêu được Đại hội đề ra sẽ được thực hiện vượt kỳ vọng trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước.

TÂM HẰNG

Chia sẻ bài viết