19/10/2018 - 07:13

Dùng trăng nhân tạo thắp sáng đường phố 

Giới chức thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), vừa công bố kế hoạch phóng một vệ tinh chiếu sáng - gọi là “Mặt trăng nhân tạo” - vào quỹ đạo Trái đất vào năm 2020, có khả năng thay thế toàn bộ đèn đường cho thành phố  14 triệu dân này.

Theo Viện nghiên cứu Khoa học Hàng không và Hệ thống Công nghệ Vi điện tử Thành Đô (Casc), vệ tinh này sẽ sử dụng lớp phủ có tính phản chiếu để hướng ánh sáng Mặt trời trở lại một khu vực có đường kính từ 10-80 km trên Trái đất.  Do “Mặt trăng nhân tạo” có độ sáng hơn trăng thật gấp 8 lần, nên nó hứa hẹn sẽ thay thế hệ thống đèn đường. Wu Chunfeng, Chủ tịch Casc, tiết lộ việc thử nghiệm vệ tinh chiếu sáng đã bắt đầu cách đây nhiều năm và công nghệ này hiện nay đã phát triển đủ để phóng nó vào năm 2020. 

Ý tưởng phóng “Mặt trăng nhân tạo” khởi nguồn từ một nghệ sĩ Pháp, người đã tưởng tượng ra việc treo một sợi dây chuyền làm từ kính ở phía trên Trái đất, để có thể phản chiếu ánh sáng Mặt trời lên đường phố Thủ đô Paris suốt cả năm”. 

NG. CÁT (Theo Telegraph, Guardian)

Chia sẻ bài viết