14/02/2014 - 20:24

ĐỪNG ĐỔ THỪA TẠI TẾT

Như đã thành thông lệ, cứ trong và sau Tết là giá cả hàng hóa, thực phẩm, dịch vụ lại tăng, dẫn tới hình thành mặt bằng giá mới. Điệp khúc tăng giá đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhất là sinh viên, công nhân, lao động nghèo…

“Tết cái gì cũng tăng nên đành phải tăng giá!”, câu nói này gần như được các cửa hàng kinh doanh dịch vụ như: ăn uống, điểm giữ xe… “nằm lòng” để trả lời khi khách phàn nàn về giá tăng; một số nơi chủ quán “lịch sự” in giấy thông báo xin tăng giá… Chị Phan Thị Kim Ngân, đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), nói: “Mùng 5 Tết, tôi ghé ăn sáng tại điểm bán bún riêu vỉa hè quen thuộc trên đường Nguyễn Khuyến, quận Ninh Kiều. Lúc tính tiền bị “chém” tới 30.000 đồng/tô, trong khi giá ngày thường chỉ 18.000 đồng/tô. Thắc mắc thì được chủ quán trả lời là do giá thực phẩm dịp Tết tăng, giá nhân viên cũng phải điều chỉnh tăng vả lại làm Tết thì phải tính công cao hơn?!”. Anh Nguyễn Văn Nam, đường 30 Tháng 4, quận Ninh Kiều, bức xúc: “Tết đi chơi đường hoa, ghé gởi xe gắn máy tại điểm giữ xe trên đường Võ Văn Tần (cạnh Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Cần Thơ), nhận phiếu giữ xe ghi là 2.000 đồng/chiếc nhưng lúc tính tiền thì bị thu 10.000 đồng. Không chỉ có điểm giữ xe này mà rất nhiều điểm giữ xe tại các chợ, khu vui chơi giải trí vào dịp Tết cũng thu tăng cao hơn giá trên phiếu nhiều lần”. Hiện nay, giá nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống trên thị trường đã giảm và dần ổn định so với thời điểm trước Tết. Nhưng sau khi khảo sát giá tại nhiều điểm kinh doanh ăn uống tại quận Ninh Kiều, giá bún, hủ tíu…vẫn không có dấu hiệu điều chỉnh giảm, tăng bình quân từ 1.000 – 5.000 đồng/món.

Thực trạng trên, người tiêu dùng cần sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng để kiểm soát và giữ bình ổn thị trường, ổn định cuộc sống sau Tết. Đừng để các điểm kinh doanh lợi dụng đổ thừa tại Tết để “móc túi” người tiêu dùng!

Hà Linh

Chia sẻ bài viết