09/02/2015 - 08:55

Đức thuyết phục Mỹ không cung cấp vũ khí cho Ukraina

Ngoại trưởng Đức: Có thể đạt được tiến triển về giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraina trong vài ngày tới

Phát biểu bên lề hội nghị an ninh Munich ngày 7-2, Ngoại trưởng Đức Phrank-Walter Steinmeier cho rằng có thể đạt được tiến triển trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina trong vài ngày tới. Theo ông, các bên liên quan đang nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới ở miền Đông Ukraina.

Ông Steinmeier cũng cho biết phải mất 2 hoặc 3 ngày nữa mới biết được số phận của đề xuất hòa bình cho khu vực miền Đông Ukraina do Tổng thống Pháp Hollande và Thủ tướng Đức Merkel đưa ra trong cuộc gặp Tổng thống Nga Putin tại Mát-xcơ-va.

Tổng thống Pháp Hollande tiết lộ kế hoạch của Đức và Pháp về giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina đề xuất một khu vực phi quân sự mở rộng từ 50-70 km. Ông cũng kêu gọi trao quyền tự trị rộng rãi hơn cho khu vực miền Đông Ukraina.

Giới phân tích phương Tây nhận định rằng chính thắng lợi quân sự của lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraina và nguy cơ sụp đổ của chính quyền Kiev đã buộc Đức và Pháp phải đưa ra sáng kiến hòa bình mới.

(TTXVN)

Lê Dân

Chia sẻ bài viết