02/06/2019 - 11:39

Dự trữ nguyên liệu hạt nhân của Iran vẫn trong giới hạn thỏa thuận

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) vừa công bố báo cáo cho biết lượng dự trữ nguyên liệu hạt nhân của Iran vẫn trong phạm vi giới hạn của thỏa thuận hạt nhân được Tehran ký với các cường quốc phương Tây năm 2015, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). 

Trong báo cáo thường kỳ mới nhất gửi tới từng nước thành viên của IAEA hôm 31-5, cơ quan này khẳng định Iran vẫn duy trì lượng dữ trữ urani làm giàu cũng như nước nặng dưới mức trần quy định trong JCPOA, mặc dù Tehran hồi đầu tháng 5 này tuyên bố Iran không còn bị ràng buộc với những quy định giới hạn trong thỏa thuận này. Cụ thể, báo cáo trên cho biết tính đến ngày 26-5, Iran có 125,2 tấn nước nặng, tăng 0,4 tấn so với tháng 2-2019, song vẫn thấp hơn mức giới hạn 130 tấn theo quy định trong JCPOA. Ngoài ra, nhà máy sản xuất nước nặng của Iran đã ngừng hoạt động từ ngày 25/4-22/5. Tính đến ngày 20-5, Iran có 174,1kg urani làm giàu, tăng hơn 10kg so với tháng 2, song vẫn dưới mức giới hạn 300kg theo thỏa thuận. 

Lan Phương  (TTXVN)

Chia sẻ bài viết