08/12/2008 - 21:08

Động vật trước nguy cơ bị “cái hóa”

 Nam giới ra đời trước nguy cơ bị biến giới?
Ảnh: Science Photo Library

Sự hiện diện của ngày càng nhiều các hóa chất làm “uốn cong” giới tính trong môi trường đang làm rối loạn quá trình phát triển giới tính tự nhiên ở động vật hoang dã. Theo các chuyên gia tổ chức môi trường ChemTrust có trụ sở tại Anh, động vật hoang dã đang bị “cái hóa” bởi một loạt chất gây ô nhiễm nhân tạo, bắt chước chức năng của kích thích tố sinh dục nữ oestrogen. Khi được thải ra môi trường, những hóa chất độc hại này tìm đường ra sông, biển, đất và không khí.

Các chất ô nhiễm – có trong bao bì thực phẩm, sản phẩm tẩy rửa, nhựa, nước cống rãnh và nước sơn – gây dị tật ở cơ quan sinh dục, giảm lượng tinh trùng ... Hàng chục loài sinh vật, bao gồm gấu Bắc cực, thủy sản, đại bàng, rái cá, cá voi, đang trở thành nạn nhân. Báo cáo của ChemTrust đề cập tác hại của hóa chất “bóp méo” giới tính lên động vật hoang dã. Tuy nhiên, theo ChemTrust, tất cả các loài có xương sống đều có cơ quan thụ cảm hormone sinh dục trong cơ thể. Vì thế, qua việc quan sát một loài có thể thấy được những tác động tương tự ở những loài khác, bao gồm cả con người. Tác giả Gywnnnee Lyons, nguyên cố vấn chính phủ Anh về vấn đề ô nhiễm hóa chất, kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm kiểm soát các hóa chất làm biến giới, đồng thời theo dõi các loài sống trong tự nhiên. Bởi nếu không hành động, về lâu dài sẽ dẫn đến tình trạng khan hiếm giống đực và đây sẽ là hiểm họa đối với thế giới động vật.

Báo cáo của ChemTrust tổng hợp hơn 250 nghiên cứu khoa học trên khắp thế giới nhằm đánh giá tác động của các hóa chất gây rối loạn hormone, bao gồm bisphenol A dùng trong lon đựng thực phẩm, chai nhựa, hóa chất trám răng, và chất làm mềm thêm vào nhựa như PVC và keo. Báo cáo chỉ ra rằng các con đực của nhiều loài có xương sống (bao gồm cá có xương sống, động vật lưỡng cư, bò sát, chim và động vật có vú) đang bị các hóa chất trong môi trường làm “cái hóa”. Trong đó, thủy sản bị ảnh hưởng nhiều nhất. Một nghiên cứu cho thấy phân nửa số cá trống ở các con sông thuộc vùng đồng bằng của Anh có dấu hiệu “hóa cái”, chẳng hạn như phát triển trứng trong bộ phận sinh dục.

Hay một số con cá mè đã thay đổi giới tính hoàn toàn sau khi tiếp xúc với hormone oestrogen trong viên thuốc ngừa thai được vứt trong cống rãnh. Một nghiên cứu của Đại học Cardiff (Anh) phát hiện não của những con chim sáo đực sống ở nhà máy xử lý nước thải bị biến đổi sau khi chúng ăn giun nhiễm hormone sinh dục nữ. Tiếng hót của chúng giống như tiếng chim mái, ngân dài và lảnh lót hơn. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu Đại học Florida (Mỹ) phát hiện 40% loài cóc tía đực ở vùng chuyên canh nông nghiệp của bang này đã trở thành lưỡng giới - có cả cơ quan sinh dục của con đực lẫn con cái. Cũng ở bang Florida, nhiều con rùa đực nước ngọt được phát hiện mang nhiều đặc điểm của con cái trong khi cá sấu đực ra đời bị dị tật ở bộ phận sinh dục và gặp trục trặc về chức năng sinh sản.

SONG NGỌC (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết