30/05/2023 - 20:03

Đối thoại chính sách tại cộng đồng về di cư an toàn, phòng chống mua bán người tại TP Cần Thơ 

(CT) - Chiều 30-5-2023, tại Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ diễn ra buổi Đối thoại chính sách tại cộng đồng về di cư an toàn, phòng chống mua bán người, do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ và Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hiệp Quốc (IOM) phối hợp tổ chức. Ông Nguyễn Như Tuấn, Chuyên gia về di cư lao động; bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, cùng đại diện các sở ngành, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ và cán bộ, hội viên phụ nữ đến dự.

Các diễn giả giải đáp thắc mắc của các đại biểu tham sự đối thoại. Ảnh: X.ĐÀO

Tại đây, các đại biểu được nghe chuyên gia về di cư lao động thông tin hoạt động hệ thống pháp luật của người Việt Nam làm việc ở nước ngoài; thông tin một số quốc gia, vùng lãnh thổ điểm đến trọng điểm của lao động; các kiến thức về di cư an toàn, giải đáp thắc mắc về những chính sách pháp luật trong việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài có ký kết xuất khẩu lao động; những biện pháp để bảo vệ bản thân khỏi bị mua bán khi đi lao động, các chính sách và thông tin thị trường việc làm mới nhất. Các đại biểu tham dự buổi đối thoại đã đặt nhiều câu hỏi về những vấn đề có liên quan đến di cư lao động nước ngoài an toàn, như khi lao động ở nước ngoài bị bạo hành; thủ tục vay ưu đãi đối với người xuất khẩu lao động; chính sách hỗ trợ người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được áp dụng cho đối tượng… đều được các diễn giả giải đáp đầy đủ.

Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ đặt câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh: X.ĐÀO

Buổi đối thoại nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng di cư an toàn, phòng, chống mua bán người cho hội viên, phụ nữ và nhân dân, góp phần giảm các nguy cơ tội phạm liên quan đến mua bán người, thúc đẩy di cư an toàn và hỗ trợ có hiệu quả nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.                  

 

KIM XUÂN

Chia sẻ bài viết