31/08/2016 - 08:17

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong công tác dân tộc

(CT)- Ngày 30-8-2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo chuyên đề "Vai trò của UBMTTQVN thành phố Cần Thơ với công tác dân tộc trong tình hình hiện nay". Dự hội thảo có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo-Dân tộc thành phố; các đồng chí đại diện Vụ Địa phương 3, Ủy ban Dân tộc, các vị chức sắc các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.

Báo cáo đề dẫn do đại diện UBMTTQVN TP Cần Thơ trình bày tại hội thảo đã nêu bật vai trò của UBMTTQVN các cấp thành phố với công tác dân tộc trong tình hình mới, những kết quả cơ bản đạt được và những vấn đề đặt ra để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân tộc trong thời gian tới. Trong đó, khẳng định, thời gian qua, việc thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc luôn được các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQVN thành phố và cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện tốt. Qua đó, khối đại đoàn kết được củng cố, tăng cường, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng cải thiện, nâng cao. Tính đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn 4,96% (giảm 14,56% so với năm 2011).

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe một số tham luận, đồng thời, thảo luận, trao đổi bàn bạc những giải giải pháp để thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc hiệu quả hơn trong thời gian tới. Trong đó, UBMTTQVN các cấp cần tiếp tục phát huy tốt các hình thức tham gia phản biện xã hội của các tổ chức, các tầng lớp nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; chủ động tham mưu với Đảng và đề nghị với Nhà nước ban hành cơ chế chính sách cụ thể, rõ ràng, tạo điều kiện cho MTTQ, các đoàn thể và nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát, phản biện xã hội; chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đi đôi với quan tâm kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả với các cơ quan trong công tác dân tộc…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi hội thảo, đồng chí Phạm Văn Hiểu biểu dương, ghi nhận kết quả thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc của UBMTTQVN thành phố, các cấp các ngành trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới UBMTTQVN và đoàn thể các cấp, các sở, ban ngành thành phố cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số thấy rõ thành tựu kinh tế-xã hội của thành phố; đồng thời, nhận thức đúng đắn các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, tạo sự tin tưởng của đồng bào dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, ý thức tự lực tự cường, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng phát triển bền vững; thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế-xã hội trong đồng bào dân tộc. Ưu tiên đầu tư cho giảm nghèo, phát triển nhanh kinh tế-xã hội, giải quyết những khó khăn bức xúc, góp phần nâng cao cuộc sống cho đồng bào dân tộc; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc; tăng cường công tác vận động nhân dân trong việc bảo đảm thực hiện tốt chính sách dân tộc trong giai đoạn cách mạng hiện nay; nâng cao hơn nữa vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của UBMTTQVN trong công tác dân tộc…

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết