25/04/2009 - 08:46

Đoàn kiều bào thăm di tích huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu)

Ngày 24-4, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài- Nguyễn Thanh Sơn đã dẫn đầu Đoàn kiều bào gồm 30 người đến từ hơn 10 quốc gia đi thăm các di tích lịch sử của huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Tại Côn Đảo, Đoàn kiều bào đã tặng 20 triệu đồng và quà cho 20 gia đình nghèo, những gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam; trao 32 triệu đồng và 200 USD dùng để bảo tồn các khu di tích lịch sử của huyện. Ngoài ra, Hội người Việt Nam ở Liên bang Nga đã trao 1.000 USD và quà lưu niệm cho Ủy ban MTTQ huyện Côn Đảo. Đoàn kiều bào đã thăm các di tích lịch sử như: Nhà trưng bày lịch sử, Trại giam Phú Tường, Phú Thọ với hệ thống chuồng cọp của thực dân Pháp trước đây. Tại những nơi tới thăm, Đoàn đã được nghe giới thiệu về mảnh đất, con người huyện Côn Đảo, về “địa ngục trần gian”, tinh thần đấu tranh cách mạng của các cựu tù chính trị Côn Đảo… Đặc biệt, Đoàn được nghe nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa- một nhân chứng sống đã từng bị tù đày tại nhà tù Côn Đảo, kể lại những năm tháng đấu tranh gian khổ, đòi tự do trong nhà tù của các cựu tù chính trị Côn Đảo dưới chế độ hà khắc của lao tù đế quốc.

HOÀNG NHỊ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết