Giám sát công tác xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Khánh
(CT)- Chiều 5-8, Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ về tình hình thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Thanh Mẫn đã tham dự buổi làm việc.
Qua 4 năm (2011-2014) triển khai thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, TP Cần Thơ đã từng bước củng cố được nội lực của nền kinh tế tăng trưởng theo chiều sâu, đảm bảo chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh... Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2011-2014 ước đạt 11,98%/năm; GDP bình quân đầu người tăng từ 46,2 triệu đồng lên 70,5 triệu đồng (ước đạt vào năm 2014); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng từ 40.436 tỉ đồng lên 68.322 tỉ đồng. Kết cấu hạ tầng được nâng cấp, năng lực và trình độ sản xuất của nhiều ngành, lĩnh vực được nâng lên, các doanh nghiệp thích nghi dần với hội nhập kinh tế quốc tế. Về kết quả thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, tổng vốn đầu tư giai đoạn 2011-2014 do địa phương quản lý đạt 12.579 tỉ đồng, chiếm 8,92% vốn đầu tư toàn xã hội (140.916 tỉ đồng). Nguồn vốn được phân bổ đầu tư cho các ngành, lĩnh vực như: nông, lâm nghiệp, thủy sản; thủy lợi; giao thông vận tải; cấp nước, xử lý rác thải, nước thải; giáo dục-đào tạo; khoa học, công nghệ và thông tin; công cộng, phúc lợi xã hội
Các dự án, công trình đầu tư công trọng điểm hiện đang trong quá trình thực hiện, có tác động lớn đến kinh tế vĩ mô, tăng trưởng, thu ngân sách, việc làm
Tổng số 21 công trình, trong đó đã hoàn thành đưa vào sử dụng 10 công trình với tổng mức đầu tư 11.996 tỉ đồng. Thành phố cũng đã thực hiện cắt giảm, hoãn, giãn tiến độ các dự án đầu tư công gồm: tạm dừng thực hiện 14 dự án với tổng mức đầu tư hơn 414 tỉ đồng, chuyển đổi hình thức đầu tư 12 dự án tổng mức đầu tư hơn 5.707 tỉ đồng, tạm dừng ghi vốn chuẩn bị đầu tư 32 dự án tổng mức đầu tư hơn 1.574 tỉ đồng
Về tình hình thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, thành phố đã và đang thực hiện sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Về kết quả hoạt động ngân hàng, trên địa bàn thành phố có 50 tổ chức tín dụng hoạt động với 227 điểm giao dịch. Năng lực và chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng đang dần được nâng lên; ngành ngân hàng đã có những nỗ lực trong huy động vốn, mở rộng cho vay và đáp ứng tốt nhu cầu tiền tệ, thanh toán trên địa bàn, góp phần ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đến cuối tháng 7-2014, vốn huy động đạt 39.100 tỉ đồng (tăng 4,4% so với cuối năm 2013 và 39,1% so với năm 2011), tổng dư nợ cho vay đạt 49.200 tỉ đồng (tăng 12,5% so với cuối năm 2013 và 28,8% so với năm 2011)...
 |
|
Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với TP Cần Thơ. Ảnh: ANH KHOA |
Đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, cho rằng: Trong lĩnh vực đầu tư công, thành phố cần phân bổ nguồn vốn tập trung, nhu cầu còn lại đẩy mạnh thu hút các thành kinh tế tham gia. Với số lượng doanh nghiệp nhà nước ít, việc tái cơ cấu doanh nghiệp không ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng GDP, việc làm, thu ngân sách, dẫn dắt thị trường của thành phố nhưng cũng phải cần tập trung tái cơ cấu...
Sáng cùng ngày, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có buổi làm việc với UBND quận Ninh Kiều để nắm tình hình thực tế thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công của địa phương cơ sở.
Ngày 5-8, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cùng thành viên Đoàn giám sát công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) làm việc với UBND xã Mỹ Khánh (huyện Phong Điền) về việc triển khai và tổ chức thực hiện các tiêu chí NTM theo Chương trình giám sát, kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2014.
Qua 3 năm (2011-2013) triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Mỹ Khánh cơ bản hoàn thành 20/20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM TP Cần Thơ và được công nhận là xã NTM vào tháng 1-2014. Sau khi được công nhận, Mỹ Khánh bắt tay công tác nâng chất và hoàn thiện các tiêu chí. Từ tháng 1 đến tháng 6-2014, xã đã huy động tổng kinh phí hơn 5,7 tỉ đồng đầu tư nâng chất các tiêu chí NTM. Trong đó, vốn ngân sách hơn 3 tỉ đồng, dân đóng góp hơn 2,3 tỉ đồng, cán bộ đảng viên là 100 triệu đồng và doanh nghiệp là 292 triệu đồng. Qua khảo sát thực tế các ấp trên địa bàn xã Mỹ Khánh, các thành viên Đoàn giám sát đánh giá cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về chương trình xây dựng NTM. Thời gian qua, Mỹ Khánh thực hiện tốt công tác nâng cao thu nhập cho người dân, có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, như: trồng cam sành, dâu hạ châu, dưa hấu
Hệ thống giao thông, thủy lợi đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân
Tuy nhiên, xã vẫn còn một số hạn chế, chẳng hạn tỷ lệ hộ nghèo ở một số ấp khá cao; một số hộ dân chưa có ý thức trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường; cơ sở vật chất các nhà thông tin còn thiếu thốn
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng đánh giá cao sự tập trung, nỗ lực nâng chất các tiêu chí của chính quyền, nhân dân xã Mỹ Khánh. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu UBND xã Mỹ Khánh và các cấp tiếp tục tuyên truyền để cán bộ và người dân thực hiện nâng chất các tiêu chí. Cấp ủy xã quan tâm thường xuyên công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện các tiêu chí NTM; hàng năm có chủ trương, kế hoạch cụ thể từng chỉ tiêu phấn đấu. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các tiêu chí. Phòng Nông nghiệp huyện Phong Điền hỗ trợ Mỹ Khánh phát triển kinh tế vườn; Phòng Lao động và Thương binh xã hội rà soát, xem xét mở các lớp đào tạo nghề liên quan dịch vụ du lịch, tạo việc làm cho người dân
ANH KHOA-T.TRINH