31/05/2018 - 10:38

Định hướng học nghề 

Từ giữa tháng 5-2018, Trường Trung cấp Nghề (TCN) Thới Lai tổ chức đón trên 1.200 học sinh lớp 9 các trường THCS tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề. Hoạt động này góp phần giúp học sinh tiếp cận môi trường học tập, sinh hoạt mới mẻ và bước đầu định hướng chọn đúng nghề học; đồng thời, xây dựng thương hiệu trường nghề ngoại thành.  

Học sinh Trường THCS Thới Thạnh tham quan khối nhà xưởng Trường TCN Thới Lai. 

Giúp học sinh hiểu rõ hơn về trường nghề

Cùng các bạn tham quan qua xưởng Trường TCN Thới Lai, em Trần Thị Diễm Thùy, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Thới Thạnh, nói: “Được nghe thầy cô giới thiệu, thuyết minh các phòng chức năng và cách sử dụng thiết bị, máy móc với nhiều tính năng, công dụng, em thấy học nghề khá thú vị chứ không khô khan như em thường hình dung. Em thích nghề nuôi trồng thủy sản nước ngọt”. Còn Trần Khả Quỳnh, lớp trưởng lớp 9A3, cho biết: “Vừa tham dự đợt tư vấn hướng nghiệp và hôm nay được tham quan trường, em và các bạn có cách nhìn khác về học nghề để có thể định hướng chọn ngành nghề học, vừa có việc làm vừa có mức lương ổn định”.

Được thầy cô trường nghề hướng dẫn, thuyết minh, học sinh các trường THCS lần lượt tham quan từng khu vực trưng bày máy móc, thiết bị giảng dạy trong khối nhà xưởng thực hành, phòng học chức năng, phòng thí nghiệm, mô hình thực nghiệm,... Qua đó, mở rộng tầm nhìn, hiểu biết, bắt đầu quan tâm và suy nghĩ học nghề cũng là một trong những lựa chọn đúng đắn, thiết thực, phù hợp xu thế chung hiện nay. Cô Nguyễn Thị Nguyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2, Trường THCS Thới Thạnh, kể: “Các năm qua, nhà trường phối hợp Trường TCN Thới Lai tổ chức các hoạt động tuyển sinh như: tư vấn hướng nghiệp tại trường THCS; đưa rước học sinh tham quan trường nghề. Qua đó, học sinh trực tiếp nghe, thấy để hiểu hoạt động trường nghề, bắt đầu có nhận thức, định hướng chọn học nghề. Hoạt động này rất thiết thực, giúp học sinh gia cảnh khó khăn, không có khả năng thi vào trường THPT có cơ hội chọn hướng đi phù hợp, vừa tiếp tục việc học vừa có việc làm, ổn định thu nhập sau này”.

 Ông Tào Minh Đạt, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, cho biết: Từ giữa tháng 5 – 2018, trường phối hợp Ban Giám hiệu các trường THCS: Định Môn, Trường Thành 1, Trường Thành 2, Trường Xuân, Đông Bình, Đông Thuận, Thới Thạnh, Thị trấn Thới Lai và Đông Hiệp, tổ chức đưa rước khoảng 1.200 học sinh trong và ngoài huyện Thới Lai tham quan trường nghề. Dịp này, trường lồng ghép thông tin về 2 học sinh nghề kỹ thuật xây dựng Lê Quốc Khánh và Nguyễn Văn Quí vừa tham gia kỳ thi tay nghề Quốc gia lần thứ X năm 2018 (Trường TCN Thới Lai là 1 trong 4 đơn vị trên địa bàn TP Cần Thơ có học sinh được chọn tham gia kỳ thi tay nghề Quốc gia này vừa được tổ chức trong tháng 5, tại Hà Nội) … Qua đó, giúp học sinh thêm phấn khích và tin tưởng chất lượng đào tạo của trường.

 Tác động phụ huynh

Sau loạt hoạt động tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh tại các điểm trường, đưa rước học sinh các trường THCS tham quan cơ sở vật chất trường nghề, Trường TCN Thới Lai tiếp tục phân công giáo viên gặp gỡ, trao đổi và tư vấn hướng nghiệp đối với phụ huynh tại buổi họp cuối năm học tại các trường THCS. Với ý thức mỗi giáo viên là một tư vấn viên tích cực, đội ngũ làm công tác tư vấn hướng nghiệp cố gắng tác động làm chuyển biến nhận thức, thay đổi cách nhìn của phụ huynh học sinh về dạy - học nghề và chọn trường nghề là xu hướng hiện nhiều người bắt đầu quan tâm. Ông Huỳnh Minh Thảo, Hiệu trưởng Trường TCN Thới Lai, cho biết: “Đây là năm thứ tư trường tổ chức tư vấn hướng nghiệp. Sau mỗi lần tổ chức, bên  cạnh  họp Ban tuyển sinh rút kinh nghiệm từng khâu, nhà trường còn khuyến khích thầy cô nghiên cứu, học hỏi cách làm hay của trường bạn để đưa hoạt động dần đi vào nền nếp, bài bản và đạt hiệu quả tuyển sinh cũng như giúp phụ huynh, học sinh và người dân trong và ngoài huyện khắc sâu ấn tượng về trường mỗi khi có suy nghĩ cho con em theo học trường nghề”.

Theo kế hoạch, cùng với đẩy mạnh đa dạng hình thức tuyển sinh, trường tiếp tục phối hợp các trường THCS, Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, thị trấn rà soát học sinh tốt nghiệp THCS có nguy cơ bỏ học và khả năng không trúng tuyển THPT… để tư vấn học TCN kết hợp học văn hóa hệ bổ túc (miễn 100% học phí) tại Trường TCN Thới Lai.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết