TP Cần Thơ hiện có mạng lưới phòng, chống lao triển khai đến các xã, phường, thị trấn và hệ thống y tế tư nhân. Việc điều trị bệnh lao hoàn toàn miễn phí, vì thế, ngày càng nhiều bệnh nhân, trong đó, có bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn được các cơ sở y tế điều trị khỏi bệnh.
 |
|
Điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ. |
Chú Thái Xuân Tiến, ở trọ tại khu vực 3, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, vui mừng vì không còn phải uống thuốc lao. Chú Tiến đã đi làm lại, có thu nhập phụ vợ trả tiền nhà trọ, chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Cách nay hơn 1 năm, chú Tiến bị ho kéo dài nhưng gia cảnh khó khăn, chú không có điều kiện đến bệnh viện khám và điều trị. Đầu năm 2016, chú Tiến ho ngày càng nhiều, nóng sốt
, gia đình đưa chú đi cấp cứu tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi (BVL&BP) TP Cần Thơ. Sau hơn 10 ngày điều trị, chú được chuyển về trạm y tế nhận thuốc uống. Cháu ngoại sống cùng nhà chú cũng được điều trị dự phòng lao 6 tháng. Chú Tiến cho biết: "Gia cảnh khó khăn, may mà tôi được cấp thuốc miễn phí nên mới có điều kiện điều trị, tránh lây bệnh cả nhà".
Theo BVL&BP TP Cần Thơ, năm 2016, mạng lưới phòng, chống lao của thành phố tiếp nhận điều trị 2.216 ca lao các thể. Trong đó, 1.388 ca AFB (+) mới (xét nghiệm có vi khuẩn lao trong đàm); 56 ca lao kháng thuốc. Các cơ sở y tế cũng đang điều trị 17 trường hợp lao trẻ em. Thành phố đang triển khai chương trình dự phòng lao cho trẻ em với 233 ca; trong đó, có 231 trẻ được điều trị đủ phác đồ 6 tháng, 2 trường hợp bỏ điều trị. Đây là những trẻ sống cùng gia đình với bệnh nhân lao.
Để phát hiện sớm bệnh nhân lao trong cộng đồng, ngành Y tế TP Cần Thơ xây dựng mạng lưới từ thành phố đến các trạm y tế. Tuyến thành phố, BVL&BP phụ trách mạng lưới chống lao toàn thành phố, điều trị các trường hợp bị lao nặng; tuyến quận, huyện có Tổ chống lao với phòng khám lao và phòng xét nghiệm đàm và 85 trạm y tế có cán bộ chương trình lao. Việc điều trị lao thực hiện theo chiến lược DOT, tức là ở giai đoạn tấn công, bệnh nhân được chích và uống thuốc tại trạm y tế; giai đoạn củng cố, nhận thuốc uống tại trạm y tế. Điều trị lao kháng thuốc, 1-2 tuần đầu, bệnh nhân vào điều trị tại BVL&BP; sau khi ra viện, chích, uống thuốc tại trạm y tế và tái khám hàng tháng tại BVL&BP. Ngoài hệ thống y tế công, mạng lưới phòng, chống lao kết nối với các BV tư, phòng khám tư nhân, nhà thuốc tây, chuyển bệnh nhân nghi lao đến Tổ chống lao hoặc BVL&BP để điều trị sớm, tránh tình trạng kháng thuốc và tăng hiệu quả điều trị.
Năm qua, BVL&BP TP Cần Thơ là BV duy nhất trong vùng triển khai điều trị lao tiền siêu kháng thuốc và siêu kháng thuốc theo phác đồ hướng dẫn của chương trình chống lao quốc gia. Từ khi triển khai đến nay, BV điều trị cho 13 bệnh nhân (1 bệnh nhân tử vong) của TP Cần Thơ và các tỉnh vùng ĐBSCL. BV cũng nhận điều trị lao kháng thuốc cho các tỉnh chưa có BVL&BP: An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang. Nhằm tăng cường công tác chẩn đoán, điều trị bệnh nhân lao, BV triển khai kỹ thuật gene Xpert MT/RIF, kháng sinh đồ. Theo bác sĩ Lê Hồng Thúy, Trưởng phòng Kế hoạch, BVL&BP TP Cần Thơ, việc triển khai gene Xpert, rút ngắn việc chẩn đoán lao kháng thuốc trong 2 giờ, bác sĩ quyết định điều trị sớm cho bệnh nhân. Với những kỹ thuật mới triển khai, tỷ lệ âm hóa (điều trị khỏi) lao các thể gần 95%; lao kháng thuốc gần 66%.
Theo bác sĩ Hứa Trung Tiếp, Phó Giám đốc BVL&BP TP Cần Thơ, từ nay đến cuối năm 2017, BV dự kiến triển khai kỹ thuật kháng sinh đồ hạng II (dùng xét nghiệm cho các bệnh nhân lao kháng thuốc thất bại điều trị, nhằm phát hiện các trường hợp bệnh nhân bị tiền siêu kháng thuốc và siêu kháng thuốc).
Bài, ảnh: H.HOA