04/09/2024 - 20:51

Điều hành linh hoạt, kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới còn nhiều biến động khó lường, nền kinh tế của cả nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy vậy, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Tháng 8 và 8 tháng của năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố cơ bản ổn định, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Song để đạt mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng đề ra trong năm 2024 đòi hỏi các ngành, các cấp tăng cường dự báo, chủ động điều hành linh hoạt, phù hợp với tình hình mới, kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh, kiên định thực hiện hiệu quả các mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nhiều thách thức

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, tháng 8-2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của TP Cần Thơ tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 11,26% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng của năm 2024, ước tăng 6,43% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8-2024 ước đạt hơn 11.208 tỉ đồng, tăng 1,13% so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng của năm 2024, ước đạt trên 86.868 tỉ đồng, tăng 11,56% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 64% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ của thành phố ước đạt 224,9 triệu USD, tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động du lịch của thành phố tiếp tục phục hồi, phát triển. Tổng số khách tham quan, du lịch 8 tháng năm 2024 đạt hơn 4,56 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 4.100 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, đạt 70% kế hoạch.

Chế biến cá tra phục vụ xuất khẩu tại Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Caseamex).

Ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, cho biết: Trong bối cảnh khó khăn và thách thức đan xen, kinh tế thành phố tháng 8 và 8 tháng năm 2024 vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố gặp nhiều khó khăn như phát triển kinh tế chưa đạt tiến độ ở một số lĩnh vực trọng tâm; một số công trình đầu tư công triển khai còn rất chậm, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đề ra. Thu ngân sách còn chậm, nhất là nguồn thu từ tiền sử dụng đất; thu hút đầu tư ngoài ngân sách chưa có chuyển biến...

Nhận định khả năng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế năm 2024, nhiều ý kiến cho rằng, tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động; tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu; áp lực từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ tạo thêm rào cản cho phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm. Vì thế, để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đặt ra với mức tăng trưởng kinh tế đạt 7,5-8% của năm 2024 là thách thức lớn, cần sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và ủng hộ của nhân dân.

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng

Với vai trò đơn vị tham mưu chiến lược, ông Lê Thanh Tâm, cho biết: Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 3-7-2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và chương trình hành động thực hiện Quyết định số 589/QĐ-TTg. Tập trung nghiên cứu, đề xuất những cơ chế, chính sách đặc thù mới mang tính đột phá, phù hợp với thành phố trong thời gian tới nhằm tạo động lực phát triển mới, thu hút các nguồn lực để triển khai hiệu quả các định hướng, mục tiêu Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Song song đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh; kiện toàn Tổ Công tác đặc biệt về hỗ trợ xúc tiến đầu tư và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư vào thành phố.

Về phía các quận, huyện tiếp tục phát huy nội lực, tận dụng lợi thế để hoàn thành kế hoạch năm 2024. Theo ông Võ Văn Tân, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, quận tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, duy trì hiệu quả tỷ lệ nợ đọng đúng quy định. Cùng với đó, đảm bảo chi ngân sách đúng mục đích, đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm; nghiêm túc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sử dụng ngân sách. Ngoài ra, quận đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi, công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, công trình tuyến đường trên "Cánh đồng lớn"; tiếp tục khảo sát nâng cấp các tuyến đường ống nước nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhân dân; theo dõi, trực ban phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng phó và cứu trợ kịp thời khi có thiên tai xảy ra.

Theo ông Trần Xuân Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, trên địa bàn huyện có nhiều công trình trọng điểm của thành phố và Trung ương triển khai như đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ, thuộc huyện Vĩnh Thạnh; đường nối từ quốc lộ 80 vào Khu công nghiệp VSIP; Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp VSIP (giai đoạn 1)… Tuy nhiên, các công trình này đang gặp khó do vướng công tác bồi thường, quá trình thi công thiếu nguồn cát san lấp mặt bằng,  công tác đấu thầu kéo dài… dẫn đến các dự án này chậm tiến độ. Từng bước tháo gỡ khó khăn, huyện tăng cường giám sát, đẩy nhanh tiến độ các công trình; tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư, quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các trường hợp bị ảnh hưởng bởi các dự án để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Ðể đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đề nghị giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, chủ tịch UBND quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phải tập trung, quyết liệt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trong đó, Sở Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát giải quyết các vướng mắc cho các dự án, nhất là đối với các dự án có vốn lớn, quyết liệt để đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đạt từ 95% trở lên. Ðồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực hỗ trợ UBND quận, huyện, chủ đầu tư giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án. Cùng với đó, các sở ngành hữu quan tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực tài chính ngân sách nhà nước; quyết liệt triển khai chuyển đổi số, hóa đơn điện tử và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu và chống thất thu thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất.

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết