19/04/2008 - 21:19

Điện thoại di động 4G, chưa thể một sớm một chiều

Một trong những tính năng người xài điện thoại di động (ĐTDĐ) iPhone và những người định sắm thiết bị này đang mong đợi chính là công nghệ không dây 3G, cho phép kết nối web nhanh hơn. Dự kiến trong vài tháng nữa, điện thoại iPhone chuẩn 3G - hiện nay là 2,5G - sẽ được tung ra. Trong khi ĐTDĐ công nghệ 3G vẫn chưa ra mắt thì công nghệ 4G, thế hệ kế tiếp, đã được đề cập nhiều tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Không dây Mỹ (CTIA) tại Las Vegas vào đầu tháng 4 vừa qua, và là một trong những chủ đề của Triển lãm CTIA.

Xung quanh công nghệ 4G, có không ít vấn đề được đặt ra. Đó là những chuẩn công nghệ nào sẽ được dùng cho nó, các mạng di động sẽ được nâng cấp như thế nào để tương thích với nó, và các nhà cung cấp mạng - và sau cùng là khách hàng - sẽ phải trả bao nhiêu phí? “Thực tế là ngay cả khi chúng ta đã thỏa thuận được tiêu chuẩn công nghệ cho mạng không dây, thì phải mất ít nhất 4 hoặc 5 năm nữa, 4G mới có thể đến được với người sử dụng”, David Chamberlain, chuyên gia phân tích mạng không dây của In-Stat Research dự báo.

Tại Mỹ, theo David, doanh số bán ĐTDĐ công nghệ 3G chỉ mới vượt ngưỡng 50% trong khi phần còn lại thuộc về điện thoại 2,5G hoặc 2G. “Các mạng di động chưa sẵn sàng chuyển qua chuẩn 3G, và đến nay, chưa tới một nửa khách hàng xài điện thoại 3G sử dụng hết các tính năng của nó”, David cho biết.

Cước phí

Đây chính là một phần nguyên nhân. Các gói cước dịch vụ dữ liệu (để sử dụng email và Internet) khiến hóa đơn điện thoại hằng tháng của khách hàng “đội” thêm ít nhất 30 đến 60 USD. Trong bối cảnh doanh số ĐTDĐ ì ạch thì cước phí là một vấn đề đáng lưu tâm và có thể đặt dấu chấm hết cho kế hoạch tung ra điện thoại 4G. Kết quả khảo sát gần đây của comScore Report đối với 2.000 người dùng điện thoại ở Mỹ cho thấy, so với thời điểm khảo sát vào mùa thu 2006, khách hàng hiện tại chú trọng tới yếu tố giá cước nhiều hơn chất lượng và phạm vi phủ sóng, vốn từng là yếu tố chi phối. Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy trong số khách hàng thuê bao Internet di động, 36% sử dụng dịch vụ đó nhiều hơn 1 lần trong ngày, so với mức 18% của hai năm trước.

Tốc độ kết nối

Với chuẩn 2G, người dùng có thể kết nối Internet với tốc độ 144 -384 kilobit/giây. Công nghệ 3G của Verizon Wireless, cung cấp tốc độ đường truyền từ 500 kilobit/giây đến 1,4 megabit/giây. Công nghệ 4G hứa hẹn tốc độ đường truyền nhanh hơn nhiều, trong một số trường hợp có thể lên đến 100 megabit/giây khi download dữ liệu và 50 megabit/giây khi upload. Ưu điểm lớn nhất của 3G và 4G chính là tốc độ upload nhanh hơn, cho phép người dùng tải dữ liệu lên các trang mạng xã hội dễ dàng hơn.

Khác biệt về tiêu chuẩn và công nghệ

Vấn đề hiện nay là các công ty điện thoại và nhà cung cấp công nghệ chưa tìm được tiếng nói chung về việc nên sử dụng các tiêu chuẩn và công nghệ 4G nào. Hiện thế giới có các công nghệ 4G như LTE (Long-Term Evolution - Tiến hóa dài hạn), WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access - Khả năng tương tác toàn cầu với truy cập vi ba), và UMB (Ultra Mobile Broadband - Băng thông siêu di động). Sprint Nextel dự định thử nghiệm Xohm, mạng 4G sử dụng chuẩn WiMax, tại Thủ đô Washington, Chicago và Baltimore. Còn AT&T và Verizon Wireless, vốn chuộng LTE, đã lên kế hoạch triển khai mạng 4G trong vài năm tới.

QUỐC CHÂU

(Theo MSNBC)

Chia sẻ bài viết