26/02/2024 - 10:39

Diện mạo mới ở phường Thạnh Hòa 

Người dân khu vực Phúc Lộc 2, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt phấn khởi khi tuyến đường Xẻo Cao (bên phải) được mở rộng, tráng bê tông đưa vào sử dụng, phục vụ sản xuất của cánh đồng lớn. Đây là một trong những kết quả nổi bật trong hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Mô hình trồng hẹ của người dân khu vực Phúc Lộc 3 mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng chúng tôi đi trên tuyến đường Xẻo Cao (bên phải) mới đưa vào sử dụng, ông Nguyễn Văn Năm, người dân khu vực Phúc Lộc 2, phấn khởi chia sẻ: “Tuyến đường này dài 1 cây số, đi qua cánh đồng lớn của khu vực, trước đây, là bờ đê bằng đất, đi lại khó khăn. Cuối năm rồi, khi chính quyền tổ chức mở rộng tuyến đường 4m, tráng bê tông, các hộ dân trong cụm dân cư đã đồng tình hiến đất, đóng góp ngày công cùng làm. Bây giờ, đường sá khang trang, giao thương thuận tiện, an toàn, bà con ai nấy đều vui”.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới Hòa, gần 4 năm qua, Đảng ủy phường chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực, phát huy nội lực của nhân dân đóng góp xây dựng kết hạ tầng giao thông. Đến nay, phường đã huy động các nguồn lực được hàng tỉ đồng từ ngân sách và nhân dân đóng góp nâng cấp, mở rộng, tráng bê tông nhiều tuyến đường, dài gần 3.000m, như: tuyến đường Xẻo Cao (bên phải), tuyến đường Ngã Cạy, tuyến đường Ông Tùng (bên trái) và Ông Tùng (bên phải), tuyến Vạn Lịch - Xẻo Cao, tuyến Mương Trâu…; bắc mới 4 cây cầu. Phường cũng đã huy động các nguồn lực tổ chức nạo vét 10 tuyến kinh thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp...

Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng, Đảng ủy phường chỉ đạo duy trì và mở rộng mô hình cánh đồng lớn 286ha sản xuất lúa chất lượng cao và lúa giống, mang lại lợi nhuận cao hơn 15% so với ngoài mô hình. Đồng thời, hỗ trợ các thành viên Hợp tác xã rau an toàn mở rộng mô hình trồng hẹ từ 5,6ha lên 7,2ha, mang lại hiệu quả cao gấp 4-5 lần sản xuất lúa; hỗ trợ nhân dân vay vốn, tập huấn kỹ thuật cải tạo 30ha vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng sầu riêng và nhãn Ido... Đảng ủy phường chỉ đạo mời gọi xây mới chợ Thạnh Phước 250 lô sạp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân kinh doanh nên giá trị thương mại - dịch vụ năm 2023 tăng 15% so với năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, gần 4 năm qua, Đảng ủy phường chỉ đạo UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ xây mới 25 căn và sửa chữa 20 căn nhà Đại đoàn kết, xây mới 3 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ 50-70 triệu đồng, mỗi căn nhà sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng). Bà Lê Thị Mến, hộ nghèo ở khu vực Phúc Lộc 2, chia sẻ: “Tôi bị bệnh, chẳng làm lụng được nhiều, cuộc sống chủ yếu dựa vào con trai bán vé số dạo. Năm rồi, tôi được địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết nên không còn cảnh mưa tạt, gió lùa như trước. Cuộc sống ổn định hơn”. Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đến nay, đời sống của người dân phường Thạnh Hòa được nâng lên, hộ nghèo giảm từ 0,78% năm 2020 xuống còn 0,33% năm 2023.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được Đảng ủy phường chú trọng thực hiện. Các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng và của cấp ủy cấp trên được tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời. Trong đó, việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy phường chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ (CB); quan tâm công tác chăm bồi quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên (ĐV). Đến nay, có 22 CB được quy hoạch cấp ủy, 8 CB được quy hoạch Ban Thường vụ Đảng ủy và 25 lượt CB được quy hoạch các chức danh chủ chốt phường nhiệm kỳ 2025-2030 đều đủ tiêu chuẩn, có trình độ chuyên môn đại học trở lên và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Đảng bộ phường đã kết nạp được 28 ĐV, đạt 80% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, nâng tổng số ĐV của Đảng bộ phường hiện nay lên 156 ĐV. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 5 ĐV vi phạm về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, quy định những điều ĐV không được làm. Hằng năm, Đảng bộ phường được Ban Thường vụ Quận ủy đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Gần 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, phường Thạnh Hòa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết