22/12/2020 - 05:53

Diện mạo làng giải trí qua Giải Mai Vàng 

Giải Mai Vàng lần thứ 26 - năm 2020 vừa kết thúc vòng đề cử, bắt đầu vòng bầu chọn để tìm ra những gương mặt nghệ sĩ, sản phẩm nghệ thuật ấn tượng nhất. Các đề cử ở vòng bầu chọn đã phác họa toàn diện bức tranh làng giải trí Việt nhiều màu sắc và cũng lắm trắc trở trong năm.

Nghệ sĩ Hữu Châu vai ông Phán (đứng) và nghệ sĩ Thành Lộc vai cậu Đồng trong vở “Cậu Đồng” là 2 trong 4 đề cử hạng mục “Nam diễn viên sân khấu”. Ảnh: nld.vn

Nghệ sĩ Hữu Châu vai ông Phán (đứng) và nghệ sĩ Thành Lộc vai cậu Đồng trong vở “Cậu Đồng” là 2 trong 4 đề cử hạng mục “Nam diễn viên sân khấu”. Ảnh: nld.vn

Năm 2020 đầy thách thức với làng giải trí Việt Nam do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nhiều dự án, sản phẩm nghệ thuật buộc phải lùi, hủy để phòng tránh đại dịch. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Giải Mai Vàng 2020 chỉ còn 13 hạng mục vào vòng bầu chọn, thay vì 15 hạng mục như dự kiến. Có 2 hạng mục bị hủy là “MV (video ca nhạc)” và “Ca khúc”. Trong 13 hạng mục còn lại, nhiều hạng mục cũng không có đủ 5 đề cử tranh giải, có hạng mục chỉ chọn được 3 đề cử. Tuy nhiên, theo Ban tổ chức, kết quả này phản ánh trung thực diện mạo làng giải trí trong năm qua, sát thực tế về một năm hoạt động nghệ thuật đầy khó khăn.

Ấn tượng nhất trong 13 hạng mục vòng bầu chọn là lĩnh vực âm nhạc. Nếu như hạng mục “Nữ ca sĩ” chỉ có 3 đề cử là Hoàng Thùy Linh, Mỹ Tâm và Vũ Cát Tường thì hạng mục “Nam ca sĩ” là sự góp mặt của 5 giọng ca tạo được nhiều dấu ấn trong năm qua. Đó là Hoài Lâm với “Hoa nở không màu”, Jack với “Hoa hải đường”, Erik với “Em không sai chúng ta sai”, Noo Phước Thịnh với “Yêu một người sao buồn đến thế” và Soobin Hoàng Sơn với “BlackJack”. Hoài Lâm đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng với những sản phẩm âm nhạc đơn giản mà ấn tượng nên sự góp mặt của anh trong đề cử không bất ngờ. Với 4 chàng trai còn lại, các sản phẩm của họ cũng đều được sự quan tâm rất lớn của công chúng trong năm qua. Điển hình như MV “Em không sai chúng ta sai” của Erik đến nay đã có đến gần 108 triệu lượt xem trên YouTube.

Ở hạng mục “Nhóm nhạc”, năm qua không có nhiều nhân tố mới nhưng lại là sự thăng hoa của những nhóm nhạc độc lập (indie) đã từng tạo tiếng vang thời gian qua. Có 3 đề cử dành cho Chillies Band, nhóm DaLAB và Ngọt Band. Hạng mục “Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca” chọn đủ 5 đề cử nhưng cũng không có nhân tố mới, vẫn là những giọng ca quen thuộc: Cẩm Ly, Phi Nhung, Phương Anh, Phương Mỹ Chi và Tố My.

Ở loại hình sân khấu, do ảnh hưởng COVID-19, các sân khấu cải lương, kịch nói phải dừng hoạt động trong thời gian dài nên việc hiếm những tác phẩm ấn tượng là điều dễ hiểu. Một vài vở diễn góp mặt ở nhiều hạng mục từ diễn viên đến vở diễn, như “Cậu Đồng”, “Áo cưới trước cổng chùa”... Phản ánh sát thực tế nữa là hạng mục “Người dẫn chương trình”, chỉ với 3 đề cử: Đại Nghĩa (chương trình “Giọng ải giọng ai”), Ngô Kiến Huy (chương trình “Sàn đấu ca từ”) và Trấn Thành (chương trình “Rap Việt”). Phải thừa nhận, người dẫn chương trình cho các chương trình giải trí hiện nay đang bị bão hòa, khi chỉ có một vài gương mặt quá quen thuộc. Cũng có một vài nghệ sĩ trẻ “lấn sân”, nhưng xem ra đây là cuộc chơi không dành cho họ.

Dù giảm về số lượng hạng mục, đề cử nhưng Mai Vàng 2020 vẫn đảm bảo tôn vinh xứng đáng, không vì khó khăn do COVID-19 mà “hái non, vú ép”. Theo Ban tổ chức, ngoài căn cứ số phiếu đề cử của bạn đọc, Hội đồng nghệ thuật cân nhắc thêm yếu tố hoạt động năng nổ, đa dạng và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội của từng nghệ sĩ để ưu tiên trong lựa chọn.

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết