Nhật báo Folha de Sao Paulo của Brazil hôm 4-11 cho rằng dù từng phẫn nộ chuyện bị tình báo Mỹ giám sát, Brazil cũng đã có những hoạt động tương tự đối với các quan chức của Mỹ và một số quốc gia khác trong 10 năm qua.
Theo tờ Folha, họ đang có trong tay các tài liệu mật cho thấy Cơ quan Tình báo Brazil (ABIN) đã tiến hành một số hoạt động giám sát từ năm 2003 và 2004, tức trong nhiệm kỳ đầu của cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva. Cụ thể, các thiết bị theo dõi đã được cài trong các phòng của đại sứ quán Mỹ ở Thủ đô Brasilia, nơi mà ABIN cho là "căn cứ công nghệ cao phục vụ cho các hoạt động do thám". ABIN cũng kết luận rằng các phòng trên chứa máy tính và thiết bị liên lạc.
 |
|
Tổng thống Brazil Rousseff từng đứng trước Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc lên án hoạt động của NSA. Ảnh: Rick Bajornas |
Cũng theo tờ Folha, ABIN còn giám sát cả phòng quan chức quân sự Nga vốn chịu trách nhiệm đàm phán về vũ khí và Anatoly Kashuba, cựu Tổng lãnh sự Nga tại Rio de Janeiro. Cựu Đại sứ Iran tại Cuba Seyed Davood Mohseni Salehi Monfared và Đại sứ quán Iraq ở Brazil cũng từng lọt vào mục tiêu do thám của ABIN. Tuy nhiên, quy mô chương trình giám sát của ABIN được cho là khiêm tốn hơn nhiều so với Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), đơn vị tình báo gần đây đã bị tố giám sát hàng triệu cuộc liên lạc tại Brazil, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Dilma Rousseff.
Phản ứng về những tiết lộ mới, Văn phòng Tổng thống Rousseff khẳng định: "Các hoạt động tình báo bị nghi vấn là chương trình do thám (đã diễn ra) dựa trên cơ sở pháp lý của Brazil vốn gắn liền với việc bảo vệ lợi ích quốc gia". Chính quyền Brasilia cũng đã cảnh báo việc Folha công bố các tài liệu mật là hành vi phạm tội và sẽ bị trừng phạt. Về phần mình, Đại sứ quán Mỹ tại Brasilia đã lên tiếng phủ nhận các hoạt động gián điệp như trong báo cáo, bởi theo họ chỉ có các thiết bị thông dụng như bộ đàm là được cất giữ tại đây.
Cũng liên quan đến các bê bối của NSA, Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua hôm 4-11 đã lên tiếng phản đối việc Washington xem nước này là ưu tiên giám sát- điều mà Caracas cảnh báo sẽ khiến quan hệ song phương tiếp tục đóng băng. Phản ứng trên được cho bắt nguồn từ báo cáo trước đó của tờ Thời báo New York cho thấy Venezuela là một trong 6 "mục tiêu do thám lâu dài" của NSA từ năm 2007. Các quốc gia còn lại bao gồm Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Iraq, Iran và Nga. Hồi tháng 7 vừa qua, NSA cũng bị tố do thám các thương vụ vũ khí ở Venezuela.
Trong khi đó tại Mỹ, Cơ quan Tình báo Quốc gia vừa cho biết Nhà Trắng "sẽ cởi mở" trong việc xem xét một loạt cải cách có thể về chương trình thu thập dữ liệu trực tuyến và điện thoại di động của NSA đối với người dân trong nước, song cũng không làm mất đi tính hiệu quả của các chương trình đó. Kết quả trên có được sau những nỗ lực của các tổ chức đấu tranh vì quyền riêng tư của người Mỹ.
THANH BÌNH (Theo AFP, Reuters)