25/02/2024 - 09:21

Đêm thơ Nguyên Tiêu trên Bến Ninh Kiều 

(CTO) - Tối 24-2, nhằm Rằm tháng Giêng âm lịch, tại công viên Bến Ninh Kiều, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 - Nguyên Tiêu năm Giáp Thìn 2024.

Từ bài thơ “Nguyên Tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Rằm tháng Giêng hằng năm được chọn là “Ngày thơ Việt Nam”, lần đầu tiên được tổ chức vào năm Quý Mùi (2003). Ngày Thơ Việt Nam năm 2024 có chủ đề “Bản hòa âm đất nước”.

Bài vọng cổ “Nguyên tiêu” được tác giả Nguyễn Trung Nguyên chuyển thể từ tác phẩm thơ “Nguyên Tiêu” bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua tiếng hát Thùy Trang - Bá Vạn.

Tham gia chương trình có đông đảo nhà văn, nhà thơ, người yêu thơ trên địa bàn thành phố và du khách. Đặc biệt, nhiều du khách nước ngoài rất thích thú khi xem chương trình.

10 tiết mục trình diễn trong chương trình là các ca khúc, bài vọng cổ phổ từ thơ, diễn ngâm thơ của các tác giả là hội viên Hội Nhà văn TP Cần Thơ. Chương trình được dàn dựng kỹ lưỡng, tinh gọn, mang đến không gian thơ đặc sắc trong đêm Nguyên Tiêu.

Nghệ sĩ Hồng Nhạn và nghệ sĩ Tuấn Anh là hai nghệ sĩ ngâm thơ kỳ cựu ở Cần Thơ, tham gia biểu diễn trong chương trình.

Chương trình còn có phần tham gia diễn ngâm thơ của các nghệ sĩ trẻ.

Dàn nhạc dân tộc phục vụ các tiết mục ngâm thơ trong chương trình.

Nhiều bài hát chuyển thể từ thơ được giới thiệu trong chương trình. Trong ảnh là tiết mục “Cần Thơ thành phố mến yêu!”, thơ: Thu Thủy, nhạc: Mai Trung Nghĩa. Ca khúc đạt giải Nhất tại Cuộc thi sáng tác ca khúc chào mừng 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Đêm thơ Nguyên tiêu trên Bến Ninh Kiều đã làm nức người yêu thơ và du khách gần xa.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết