27/11/2019 - 08:38

Để ngư dân thêm yên tâm vươn khơi bám biển 

Từ ngàn đời, biển, đảo Việt Nam là một bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tạo ra môi trường sinh tồn và phát triển đời đời của dân tộc…

Bám biển để mưu sinh không chỉ là một nghề nghiệp mà còn là một nét văn hóa truyền thống độc đáo của ngư dân Việt Nam, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Xác định lực lượng cảnh sát biển (CSB) là điểm tựa để ngư dân vươn khơi bám biển, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh CSB đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác dân vận, tăng cường mối đoàn kết gắn bó, đồng hành với bà con ngư dân.


Cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng CSB 1 trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân làm ăn trên biển.

Từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng CSB đã tổ chức, triển khai thực hiện mô hình “CSB đồng hành với ngư dân” tại 13 xã, huyện đảo thuộc 11 tỉnh, thành phố ven biển. Toàn lực lượng tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật trên 10.300 lượt cán bộ, ngư dân; 11 cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại các trường trung học cơ sở của các xã, huyện đảo với hơn 6.500 lượt thầy, cô giáo, học sinh và cán bộ của cấp ủy, chính quyền các địa phương tham gia. Các cơ quan đã in ấn và cấp phát hàng chục nghìn tờ rơi; 1.250 sổ tay pháp luật nhằm nâng cao kiến thức về biển, đảo Việt Nam, về Luật Biển Việt Nam, luật biển của các nước có vùng chồng lấn, vùng biển giáp ranh giúp ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài khi bắt hải sản. Các đơn vị đã tổ chức 70 lượt phương tiện tàu, xuồng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cứu được 415 thuyền viên, 17 phương tiện tàu, thuyền, cứu vớt 15 thi thể; ứng cứu kịp thời nhiều ngư dân gặp nạn trên biển, cung cấp nước ngọt, lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu, lai kéo phương tiện và đưa ngư dân trở về quê hương an toàn; tiếp nhận và đưa gần 1.000 ngư dân bị lực lượng chức năng Indonesia bắt giữ vì đánh bắt hải sản trái phép về bàn giao cho các cơ quan chức năng trao trả về địa phương quản lý.

Tiếp tục củng cố và chăm lo đến đời sống của bà con ngư dân, lực lượng CSB đã đóng góp hiệu quả cho phong trào xây dựng nông thôn mới tại 13 xã, huyện đảo; huy động hơn 60 tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, tài trợ được hơn 8 tỷ đồng, cụ thể: Thăm, tặng quà 1.580 gia đình chính sách, ngư dân nghèo; tặng hai ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 145 xe đạp; 488 học bổng tặng 633 học sinh nghèo vượt khó, nhận đỡ đầu 20 học sinh nghèo học giỏi đến năm 18 tuổi với số tiền 500.000 đồng/tháng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 1.860 lượt ngư dân; tặng 2.370 cờ Tổ quốc, 2.170 tủ thuốc và túi cứu thương, 1.364 áo phao cùng các trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Tiếp tục nâng cao hoạt động mô hình, quý I-2019, Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh CSB đã lãnh đạo, chỉ đạo các bộ tư lệnh các vùng tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm hai năm thực hiện mô hình “CSB đồng hành với ngư dân”. Qua đó đã có gần 20 ý kiến của các đại biểu thay mặt cho cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá đây là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn khách quan của lực lượng CSB, được các tổ chức chính trị, xã hội, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương và bà con ngư dân quan tâm, tích cực tham gia, ủng hộ và đề nghị lực lượng CSB tiếp tục duy trì, phát triển mở rộng mô hình ý nghĩa này.

Tăng cường công tác dân vận và đẩy mạnh mô hình “CSB đồng hành với ngư dân” chính là xây dựng "thế trận lòng dân", thế trận an ninh nhân dân trên biển, là điểm tựa vững chắc cho mỗi con tàu của ngư dân hoạt động trong vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam trở thành những cột mốc sống, tạo thành lũy thép nhiều tầng nhiều lớp, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng, an ninh trên biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát triển kinh tế gia đình, giữ nghề truyền thống, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo Báo Hải quân Việt Nam

Chia sẻ bài viết