14/11/2012 - 09:20

Đề nghị sửa đổi Luật Thanh niên

Cử tri thành phố đề nghị Quốc hội sửa đổi Điều 6 Luật Thanh niên theo hướng quy định Ủy ban Quốc gia về thanh niên (UBQGVTN) Việt Nam là cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên. Công văn trả lời của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, như sau:

Chính phủ đã có Nghị định số 48/2008/NĐ/CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; trong đó, quy định Bộ Nội vụ là cơ quan quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Nhằm phát huy vai trò quản lý nhà nước về công tác thanh niên, ngành nội vụ đã tích cực triển khai kiện toàn bộ máy, tổ chức. Đến nay, đã có 59/63 tỉnh, thành phố thành lập phòng Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ; 700 quận, huyện đã bố trí cán bộ làm công tác thanh niên và tổng biên chế làm công tác thanh niên trong cả nước gần 1.000 người.

UBQGVTN Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành ở cấp Trung ương và hiện nay chưa thành lập Hội đồng công tác thanh niên ở cơ sở. UBQGVTN Việt Nam là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến công tác thanh niên.

Vì vậy, Điều 6, Luật Thanh niên quy định UBQGVTN Việt Nam là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên là phù hợp. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng đang đề nghị Chính phủ nên làm rõ mối quan hệ mật thiết giữa Bộ Nội vụ với UBQGVTN Việt Nam về cơ chế phối hợp liên ngành trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

Chia sẻ bài viết