28/08/2021 - 08:14

76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2021)

Để dân hiểu và tuân thủ nghiêm pháp luật 

Trải qua 76 năm hoạt động và trưởng thành, các lĩnh vực của ngành Tư pháp ngày càng mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Theo đó, ngành Tư pháp TP Cần Thơ  đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), góp phần tạo sự chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân... 

Cán bộ UBND phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt đến tận nhà người dân phát tờ gấp tuyên truyền phòng, chống dịch, vận động người dân thực hiện giãn cách đúng quy định.

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cùng với công tác phòng, chống dịch, chăm lo an sinh xã hội, việc nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho người dân là rất quan trọng. Ông Chung Khánh Nghị, Chủ tịch UBND phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, cho biết: “UBND phường đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống dịch, yêu cầu người dân nghiêm túc chấp hành việc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, không ra đường khi không cần thiết và những quy định về đảm bảo an ninh trật tự...”. Không chỉ thực hiện tuyên truyền qua loa lưu động, loa phát thanh của phường, lãnh đạo phường cùng các lực lượng, đơn vị liên quan còn đến từng khu vực, từng nhà vận động người dân; đặc biệt là tuyên truyền chi tiết các quy định xử phạt vi phạm về giãn cách xã hội để người dân hiểu, chấp hành nghiêm.

Ông Hoàng Thanh Tùng, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, chia sẻ: “Tôi nhận thấy công tác tuyên truyền pháp luật của địa phương có nhiều điểm hay. Hình thức tuyên truyền đa dạng, nội dung tuyên truyền phong phú, rất cụ thể về các quy định pháp luật liên quan đến đời sống như: hôn nhân gia đình, dân sự, hình sự… Gần đây, địa phương thường xuyên tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh bằng loa lưu động tại các khu vực, ngõ hẻm giúp người dân nhanh chóng nắm bắt được tình hình dịch bệnh cũng như các quy định mới của Nhà nước”. 

Ðể người dân tuân thủ pháp luật, trước hết là người dân phải hiểu luật. Theo ông Trần Tấn Em, Phó Phòng PBGDPL, Sở Tư pháp, trong điều kiện hiện nay, việc tập trung đông người để tuyên truyền là không thể thực hiện được, vì vậy, Phòng và bộ phận tư pháp các địa phương tuyên truyền chủ yếu thông qua các phương tiện truyền thông báo chí, đài phát thanh và sử dụng các phương tiện công nghệ, trang điện tử, Zalo, Facebook... Trong tuyên truyền, chú trọng đến các đối tượng đặc thù như: đồng bào dân tộc Khmer (biên soạn, phát hành tin, bài, tài liệu song ngữ); các đối tượng đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc… Mỗi đối tượng đều có những phương thức, cách thức tuyên truyền phù hợp, bảo đảm để người dân hiểu đúng, đầy đủ các quy định pháp luật. 

Ðể công tác tuyên truyền pháp luật trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả tích cực, ông Ðoàn Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ, cho biết: “Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan phòng, chống dịch COVID-19, như: tuyên truyền nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/CP, bảo vệ môi trường, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế… nhằm giúp người dân có nhận thức sâu sắc hơn trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành và địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhất là cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng thiết yếu, tiêu thụ hàng nông sản và mặt hàng chủ lực các quy định về pháp luật liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán hàng hóa, thương mại điện tử... đảm đảm mục tiêu kép “phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân và bảo đảm điều kiện cho phục vụ sản xuất, kinh doanh”. Ngoài ra, theo ông Ðoàn Trung Kiên, các ngành, các cấp nói chung và ngành Tư pháp nói riêng cần tiếp tục tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua; tập trung tuyên truyền quy định pháp luật gắn với đời sống, sinh hoạt của người dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Ðồng thời, thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, đạo đức công vụ; tập trung tuyên truyền để người dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, nâng cao mức sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN    

Chia sẻ bài viết