28/08/2016 - 08:57

ĐBSCL có thêm di tích lịch sử cấp quốc gia

 Bổ sung 3 điểm di tích mới phát hiện vào Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo

(CT)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định xếp hạng Địa điểm Chiến thắng Đầm Dơi- Cái Nước- Chà Là (xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) là Di tích Lịch sử- Văn hóa cấp quốc gia.

Năm 1963, Đảng bộ, quân dân Cà Mau cùng với các lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã lập nên những chiến công vang dội là chiến thắng Chi khu Đầm Dơi, Chi khu Cái Nước và Cứ điểm Chà Là. Những chiến thắng này đã làm vẻ vang lịch sử đánh giặc cứu nước của quân và dân miền Tây Nam bộ. Năm 2013, Quân khu 9 và tỉnh Cà Mau đã long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đầm Dơi- Cái Nước- Chà Là.

Cùng đợt này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn xếp hạng di tích quốc gia cho 4 di tích khác là Văn Miếu Trấn Biên (Đồng Nai), Địa điểm trận địa pháo phòng không Lam Hạ và Đình- Đền Báng (Hà Nam), Đình Hoàng Cầu (Hà Nội).

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng vừa có văn bản về việc bổ sung 3 điểm di tích mới phát hiện vào Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) theo đề nghị của Ban Liên lạc cựu tù chính trị Trại I- 6B Côn Đảo. 3 địa điểm được bổ sung là: Nghĩa địa tù đầu tiên Côn Đảo, Lò thiêu xác tù nhân Côn Đảo và Bãi xử bắn tù nhân Côn Đảo.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết