19/08/2016 - 20:54

Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2016-2021:

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH” GẮN VỚI THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

(CT) – Ngày 19-8-2016, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phong Điền tổ chức Đại hội (ĐH) đại biểu Phụ nữ huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt và hứa hẹn tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHPN huyện Phong Điền đã phát động cán bộ, hội viên thực hiện tốt phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Hưởng ứng cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã triển khai đến 100% hộ gia đình các xã, thị trấn. 5 năm qua, có 92,2% hội viên, 73,3% quần chúng phụ nữ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động. Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được chú trọng. Toàn huyện hiện có 176 nhóm phụ nữ tiết kiệm, 50 tổ hùn vốn và 12 loại hình nhóm tiết kiệm khác, đã giúp cho 19.574 lượt chị vay với tổng số tiền trên 52,7 tỉ đồng. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi được các cấp Hội LHPN huyện duy trì và phát triển hiệu quả, như: Hợp tác xã chanh không hạt, Câu lạc bộ trồng vú sữa, trồng trường sanh, đan sọt dây nhựa,…

ĐH đã thống nhất mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2016 – 2021 là đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng và sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, phấn đấu hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp thêm được 1-2 gia đình đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch; 90% hội viên, phụ nữ được bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc bằng nhiều hình thức; hàng năm mỗi cơ sở Hội giúp được ít nhất 1 phụ nữ thoát nghèo; vận động 100% hội viên thực hiện ít nhất một hình thức tiết kiệm tiền…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 17 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hân tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN huyện.

Tin, ảnh: H. VÂN

Chia sẻ bài viết