(1).gif)
Là trường đại học trực thuộc UBND TP Cần Thơ, hơn 6 năm qua, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ (KT-CN) Cần Thơ thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo. Dù vậy, trường vẫn còn nhiều khó khăn, rất cần sự hỗ trợ từ lãnh đạo thành phố, sở ngành hữu quan để trường phát triển bền vững.
Trường ĐH KT-CN Cần Thơ thành lập ngày 29-1-2013 trên cơ sở Trung tâm ĐH Tại chức Cần Thơ có bề dày hơn 38 năm phát triển. Đây là trường ĐH công lập duy nhất của thành phố có sứ mệnh đào tạo đại học khối ngành KT-CN, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của để phát triển TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL...
Qua hơn 6 năm thành lập và phát triển, nguồn lực cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ của trường tăng về số lượng lẫn chất lượng. Trường hiện có 187 công chức, viên chức; trong đó, có 1 Phó Giáo sư, 14 tiến sĩ, 125 thạc sĩ (trong số này có 17 nghiên cứu sinh), đảm bảo đáp ứng quy mô đào tạo hơn 3.100 sinh viên ở 14 ngành đại học chính quy. Trường đã có 2 khóa với 340 sinh viên tốt nghiệp, hơn 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm. Phản hồi từ các đơn vị sử dụng lao động cho thấy, sinh viên trường được đánh giá khá cao về chuyên môn lẫn ngoại ngữ. Để nâng cao chất lượng đào tạo, trường đã ký kết hợp tác với Học viện Máy tính Kobe (KIC) và Học viện Ngoại ngữ Okayama (OIL). Trường hiện có 2 cơ sở: cơ sở 1 (số 256 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều); cơ sở 2 (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, với diện tích 17,69ha). Tại cơ sở 1, trường được đầu tư xây dựng thêm 2 khu nhà học 1 trệt 6 lầu, các phòng thí nghiệm; đầu tư nâng cấp mới trang thiết bị dạy và học.
Hơn 6 năm qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ trường nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp xây dựng nguồn nhân lực, vật lực đảm bảo phục vụ dạy học, nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong 7 khoa của trường đã có đến 6 khoa chưa có lãnh đạo, do đa số thầy cô có trình độ tiến sĩ nhưng còn thiếu về trình độ trung cấp chính trị, nên chưa thể bổ nhiệm theo quy định. Hằng năm, trường đều được giao chỉ tiêu biên chế, nhưng chưa năm nào tuyển đủ số số lượng giảng viên theo kế hoạch biên chế được giao.
PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã, Hiệu trưởng Trường ĐH KT-CN Cần Thơ, cho biết: Giảng viên được tuyển vào trường phải đáp ứng các tiêu chuẩn: tốt nghiệp đại học loại Giỏi (nếu có bằng thạc sĩ vẫn phải có nền đại học xếp loại Giỏi, tối thiểu xếp loại Khá nhưng cận điểm Giỏi), thông thạo ngoại ngữ, ngoại hình tốt… Trong khi đó, những sinh viên khá, giỏi của khối ngành kỹ thuật đã được các doanh nghiệp tuyển dụng ngay từ khi các em đi thực tập. “Các trường đại học ngoài thành phố, giáo sư ở các trường nước ngoài tuyển dụng, nhận đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ với mức lương, mức hỗ trợ khá cao, hấp dẫn các em. Đó là lý do thời gian qua, công tác tuyển dụng của trường rất khó khăn” - ông Nhã nói. Do vậy, trường kiến nghị cần có một cơ chế đặc biệt dành cho trường ĐH chuyên ngành KT-CN và là trường ĐH duy nhất của thành phố mới được thành lập; trong đó cần có chính sách hỗ trợ giảng viên đi học nước ngoài từ nguồn học bổng của Chính phủ; dành nguồn kinh phí đầu tư ổn định trong 10 năm đầu mới thành lập… giúp trường vừa thu hút người giỏi, vừa “giữ chân” đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn cao.
(1).gif)
Một buổi lễ tốt nghiệp của học viên cao học, do Trường ĐH KT-CN Cần Thơ liên kết với Trường ĐH Đồng Tháp.
Bên cạnh khó khăn về nhân lực, Dự án "Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 5,7ha (trong tổng 17,69ha) thuộc Trường ĐH KT-CN Cần Thơ” tại cơ sở 2 được triển khai từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn chỉ mới đạt trên 60% kế hoạch. Dự án chưa được giao cơ quan nào làm chủ đầu tư để thực hiện các thủ tục xin vốn, thiết kế xây dựng…, nên gặp nhiều khó khăn. Nhà trường rất cần sự hỗ trợ từ lãnh đạo, các sở, ngành thành phố.
Tại cuộc họp đánh giá hoạt động của Trường ĐH KT-CN Cần Thơ, do Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung chủ trì ngày 6-9, đại diện một số sở, ban, ngành thành phố thừa nhận rằng, khó khăn cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giảng viên là rào cản lớn đối với sự phát triển của trường. Đồng chí Trần Quốc Trung nhấn mạnh, khoa học công nghệ là một trong các khâu đột phá phát triển của thành phố. Là trường ĐH chuyên đào tạo về ứng dụng khoa học KT-CN, việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành cho trường là vấn đề rất bức thiết, nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. Trường cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hữu quan thành phố; các đơn vị cần tiếp tục tạo mọi điều kiện, sớm tháo gỡ khó khăn cho trường. Trường ĐH KT-CN Cần Thơ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng bước khắc phục khó khăn; mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường liên kết các trường ĐH trong nước; tranh thủ nguồn lực đầu tư để hoàn thiện cơ sở vật chất,…
Hôm nay, ngày 9-9, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ khai giảng năm học 2019-2020. Năm học mới này, trường tuyển sinh đạt 97% chỉ tiêu, nâng quy mô đào tạo của trường lên hơn 3.100 sinh viên ở 14 ngành đại học chính quy, trong đó có 2 ngành mới: Khoa học dữ liệu và Logistics - Quản lý chuỗi cung ứng. Trường đang hợp tác 8 trường đại học uy tín trong nước tuyển sinh 19 ngành cao học phù hợp với nhu cầu phát triển địa phương và vùng ĐBCSL. Năm học 2019-2020, trường tiếp tục tổ chức tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo; hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng, mở rộng hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và gắn kết với doanh nghiệp... đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Bài, ảnh: NG.NGÂN