15/12/2020 - 19:15

Đấu tranh kiềm chế hiệu quả tội phạm, giữ vững an ninh trật tự thành phố 

(CT) - Ngày 15-12, Công an TP Cần Thơ tổ chức hội nghị Tổng kết công tác công an năm 2020. Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đến dự.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể.

Năm 2020, tình hình an ninh chính trị thành phố được giữ vững ổn định, không xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ. Lực lượng công an phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, khách quốc tế và các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Công an thành phố chủ động tham mưu những giải pháp cơ bản, chiến lược, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, thực hiện quyết liệt các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm, thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu đề ra. Năm 2020, Công an TP Cần Thơ vinh dự được nhận Cờ thi đua “Ðơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020” của Thủ tướng Chính Phủ; có 425 tập thể, 1.635 lượt cá nhân được khen thưởng các cấp.

Năm 2020, Công an thành phố thực hiện 7 cao điểm, 2 kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chuyên đề. Qua đó, tội phạm về trật tự xã hội giảm hơn 14% so cùng kỳ năm 2019; tỷ lệ điều tra, phá án chung đạt 92%. Ðấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, ma túy, tệ nạn xã hội; triệt phá thành công nhiều đường dây, tụ điểm ma túy phức tạp, được lãnh đạo Bộ Công an và thành phố đánh giá cao. Bên cạnh đó, lực lượng công an phát huy vai trò nòng cốt, đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chủ động phát hiện, đấu tranh xử lý 45 trường hợp lợi dụng dịch bệnh thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật…

Công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội được thực hiện với nhiều mô hình hay, sáng tạo. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả với 27 mô hình dân vận khéo, được người dân ủng hộ. Tai nạn giao thông so với cùng kỳ giảm cả 3 tiêu chí (giảm trên 36% số vụ; 37% số người chết; 36% số người bị thương), số vụ cháy giảm 25%... Công tác xây dựng Ðảng, lực lượng, hậu cần - kỹ thuật… được quan tâm củng cố. Công an Cần Thơ được Bộ Công an biểu dương là một trong những đơn vị đầu tiên trên cả nước hoàn thành chủ trương triển khai Công an xã chính quy tại 100% Công an các xã. Ðơn vị phối hợp chuyển hóa 100% số địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, 100% các huyện đều được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, tặng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Trường yêu cầu thời gian tới Công an thành phố chủ động nhận diện các nguy cơ, thách thức, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp đấu tranh, kiềm chế tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; ma túy, trộm cắp, cướp giật, đánh bạc... Ðồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

Tại hội nghị, nhiều tập thể có thành tích trong phong trào Thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020 được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an, danh hiệu Ðơn vị Quyết thắng.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết