08/01/2020 - 20:55

Công an thành phố Cần Thơ

Đấu tranh, kiềm chế hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn 

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ. Ảnh:  KIỀU CHINH

(CT) - Ngày 8-1-2020, Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ công an; đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đến dự.

Năm 2019, tình hình an ninh chính trị thành phố được giữ vững ổn định, Công an thành phố chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Tội phạm về trật tự xã hội giảm hơn 14% so cùng kỳ năm 2018; tỷ lệ điều tra, phá án cao. Lực lượng triệt phá 49 chuyên án; phát hiện 210 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu, tham nhũng (giảm 104 vụ); xử lý 2 vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao (giảm 2 vụ); phát hiện 161 vụ vi phạm pháp luật về môi trường (giảm 131 vụ); triệt xóa 2 tụ điểm phức tạp về ma túy, xử lý 378 vụ với 558 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy… Qua đó, có 7 xã, thị trấn được đề nghị đưa ra khỏi danh sách xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ công an trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ

Công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội được thực hiện với nhiều mô hình hay, sáng tạo, nhất là trong cải cách hành chính. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được chú trọng về chất lượng, nhân rộng các mô hình hiệu quả; trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí... Công an Cần Thơ đạt Cờ thi đua xuất sắc của Bộ công an.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất về thành tích đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ  quốc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ  quốc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu trong năm 2020, lực lượng công an chủ động nắm chặt tình hình, kịp thời tham mưu Thành ủy, UBND thành phố trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ; đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Lực lượng phối hợp ban, ngành, đoàn thể triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Cán bộ chiến sĩ cần nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò chủ động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết