09/02/2009 - 08:25

Đảng Quốc đại Ấn Độ kêu gọi tuyên bố Pakistan là “nhà nước khủng bố”

(TTXVN) - Phát biểu với báo giới tại New Delhi ngày 7-2, người phát ngôn Đảng Quốc đại cầm quyền ở Ấn Độ, ông Manish Tewari kêu gọi cộng đồng quốc tế nên xem xét việc tuyên bố Pakistan là một “nhà nước khủng bố”.

Động thái trên được đưa ra sau khi ngày 6-2, Islamabad trả tự do cho Abdul Qadeer Khan, nhà khoa học được coi là “cha đẻ bom nguyên tử” của Pakistan và bị cáo buộc bán các bí mật hạt nhân cho nhiều nước trên thế giới, sau 5 năm bị quản thúc tại gia.

Ông Tewari nhấn mạnh việc trả tự do cho nhà khoa học Khan là một mối lo ngại về an ninh. Ông nói: “Việc bao che cho ông Khan không chỉ chứng tỏ rằng Pakistan là một nước xuất khẩu chủ nghĩa khủng bố mà còn làm dấy lên những hoài nghi của một số quốc gia, trong đó có Mỹ, rằng vũ khí hạt nhân có thể rơi vào tay các phần tử khủng bố”.

Quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan rơi vào tình trạng căng thẳng từ sau loạt vụ tấn công khủng bố ở trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ ngày 26-11-2008, làm gần 170 người thiệt mạng. Căng thẳng đặc biệt gia tăng sau khi Ấn Độ cáo buộc “một số cơ quan chính quyền” Pakistan hậu thuẫn những vụ tấn công này và rằng Islamabad chưa đủ nỗ lực trấn áp các tổ chức khủng bố chống Ấn Độ hoạt động trên lãnh thổ Pakistan.

Chia sẻ bài viết