17/02/2008 - 10:07

Bầu cử Mỹ

Đảng Dân chủ nghiên cứu chiến lược mới giúp ứng cử viên giành đủ số ghế ủng hộ

(TTXVN)- Với số lượng đại biểu ủng hộ tương đối cân bằng hiện nay: 1.275 dành cho Thượng nghị sĩ Barack Obama và 1.220 đối với Thượng nghị sĩ Hillary Clinton, một số chiến lược gia của đảng Dân chủ cho rằng nếu trong trường hợp cả hai ứng cử viên tiềm tàng này đều không giành đủ mức tối thiểu 2.025 ghế đại biểu ủng hộ, rất có thể các nhà lãnh đạo đảng này sẽ phải tính đến khả năng khôi phục quyền tham dự đại hội của 366 đại biểu của hai bang lớn là Michigan và Florida, vốn bị tước quyền trước đó do vi phạm quy định, tự ý chuyển đổi ngày bầu cử sơ bộ hồi tháng Giêng vừa qua.

Theo giới phân tích, nếu phương án trên được chấp thuận thì lợi thế sẽ nghiêng hẳn về phía cựu đệ nhất phu nhân Hillary do bà giành chiến thắng 50% tại Florida và 55% tại Michigan. Tuy nhiên, cũng có khả năng một phương án khác được cân nhắc là có thể tổ chức bầu cử lại tại 2 bang này dưới hình thức họp biểu quyết chứ không phải bỏ phiếu kín.

Một yếu tố khác cũng góp phần chi phối kết quả bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, đó là vai trò của các “siêu đại biểu”. Trong tổng số 4.050 đại biểu tham dự đại hội đảng Dân chủ toàn quốc để đề cử ứng cử viên tổng thống chính thức của đảng có 796 “siêu đại biểu”, đó là những chính khách quan trọng của đảng như các cựu Tổng thống, cựu Phó tổng thống, các nhà lãnh đạo tại Quốc hội và lãnh đạo đảng. Họ được toàn quyền can thiệp, có thể ủng hộ bất cứ ứng cử viên bất chấp kết quả bầu cử sơ bộ. Cho tới nay hơn một nửa số “siêu đại biểu” đã cam kết ủng hộ 2 ứng cử viên, trong đó bà Hillary nhận được 243 phiếu so với 156 phiếu ủng hộ ông Obama. Ngoài ra, ông John Edwards, ứng cử viên đã bỏ cuộc, nếu quay sang ủng hộ ai thì đương nhiên 26 đại biểu ủng hộ vị cựu Thượng nghị sĩ này sẽ thuộc về ứng cử viên đó và có khả năng người được ủng hộ sẽ là bà Hillary.

Chia sẻ bài viết